Lý do phụ nữ béo phì dễ ung thư hơn nam giới

Google News

(Kiến Thức) - 4/10 bệnh nhân ung thư mắc chứng béo phì. Đặc biệt, phụ nữ thừa cân có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nam giới tới 3 lần.

Nhận định trên được công bố bởi Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới trên Tạp chí Lancet Oncology.
Trong công bố của mình, các nhà khoa học khẳng định việc sở hữu chỉ số khối cơ thể (BMI) lớn làm tăng nguy cơ ung thư vú, ruột kết ở phụ nữ thời kỳ sau mãn kinh.
 Mắc béo phì, phụ nữ dễ đối diện với ung thư hơn nam giới.
Mỗi năm, khoảng 20.000 trường hợp được chẩn đoán mắc mới ung thư tại Anh có liên quan đến béo phì. Dù vậy, cách béo phì ảnh hưởng đến khả năng mắc bệnh vẫn chưa được giải thích thấu đáo. Điều duy nhất các nhà khoa học khẳng định là tỷ lệ phụ nữ béo phì mắc ung thư cao hơn so với nam giới.
Cụ thể, khoảng 13.000 phụ nữ được phát hiện mắc ung thư trong một năm. Trong số các loại ung thư liên quan đến thừa cân, phụ nữ chủ yếu mắc ung tử cung, ung thư vú sau mãn kinh.
Rất có thể nội tiết tố nữ estrogen có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư ở chị em.
Trước mãn kinh, estrogen được điều tiết bởi buồng trứng nhằm làm dày niêm mạc tử cung, chuẩn bị cho quá trình rụng trứng, mang thai. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi lượng chất béo trong cơ thể chị em. Việc sở hữu lượng lớn chất béo đồng nghĩa với lượng estrogen được sản xuất ra nhiều hơn.
Khi mãn kinh, đối tượng thừa cân vẫn tiếp tục tiết ra lượng lớn nội tiết tố nữ. Tuy nhiên, nồng độ estrogen này không chịu sự điều tiết bởi progesterone - một hormon steroid có vai trò giúp cơ thể người phụ nữ chuẩn bị mang thai. Từ đó, ảnh hưởng đến khả năng mắc ung thư tử cung.
Ngoài ra, mức estrogen sau mãn kinh cao được xem là yếu tố “kích thích sự tăng trưởng tế bào vú bất thường”, làm tăng nguy cơ ung thư vú.
Cách giải thích này khá tương đồng với nhận định của công trình nghiên cứu khoa học tại Mỹ, Thụy Điển năm 2009. Tại đây, các nhà khoa học theo dõi tình trạng ung thư ở nhóm béo phì và nhóm có trọng lượng cơ thể cân đối.
Quá trình nghiên cứu nhận thấy, những chị em mắc chứng béo phì có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn.
Điều đặc biệt, các nhà khoa học không phát hiện sự ảnh hưởng rõ rệt này ở nam giới – đối tượng không bị ảnh hưởng nhiều bởi nồng độ estrogen trong cơ thể.
Tuy nhiên, giả thuyết về nồng độ estrogen trong cơ thể không giải thích thỏa đáng cho 60% trường hợp phụ nữ mắc ung thư tử cung song không bị thừa cân.
Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh, béo phì không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe phụ nữ. Nam giới thừa cân có khả năng đối diện với ung thư thực quản, trực tràng, đại tràng và tuyến tụy.
Chính vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, bạn nên quan tâm đến việc duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, thói quen sinh hoạt lành mạnh mỗi ngày.
Hải Yến (theo

Bình luận(0)