Lý Á Bằng bị chỉ trích vì khóc lóc “ăn xin trên mạng“

Google News

Diễn viên Lý Á Bằng gần đây thường xuyên lên sóng trực tiếp khóc lóc khi chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống của mình.

Ngày 22/3, Lý Á Bằng phản ứng dữ dội khi bị chỉ trích là "ăn xin" và tận dụng lòng thương của khán giả. Nam diễn viên cho biết: "Chúng tôi đang tổ chức một cuộc thi trên mạng. Bất kỳ ai có thể cung cấp video trực tiếp kéo dài 10 giây về tôi khóc than vì đói nghèo sẽ nhận được phần thưởng. Tất nhiên, chỉ những video có hình ảnh và âm thanh mới được tính". Phần thưởng mà Lý Á Bằng đề xuất là 2,5kg trà loại hảo hạng.
Lý Á Bằng bị chỉ trích vì "ăn xin trên mạng"
Trong thời gian gần đây, Lý Á Bằng và vợ là Hải Hà Kim Hỷ thường xuyên trực tiếp bán hàng và chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.
Trong một buổi lên sóng mới của diễn viên Hải Hà Kim Hỷ - vợ của Lý Á Bằng tiết lộ rằng, ngày 17/3 là sinh nhật của cô. Thay vì có mặt bên cạnh chồng và con, cô đã tự mình thổi nến. Khi một người hỏi cô vì sao không có Lý Á Bằng trong buổi tiệc, cô trả lời: "Anh ấy đang bận phát sóng trực tiếp, kiếm tiền để trả nợ hết".
Ly A Bang bi chi trich vi khoc loc “an xin tren mang“
Lý Á Bằng khóc trên sóng livestream. Ảnh: Sina.
Chia sẻ của cô đã thu hút sự đồng cảm từ nhiều người, họ cho rằng, vợ của Lý Á Bằng "sống thật, không che giấu những khó khăn và luôn chân thành", "Lý Á Bằng thật may mắn khi có được một người vợ biết thông cảm và sẵn lòng chia sẻ".
Hải Hà Kim Hỷ và Lý Á Bằng đã kết hôn được hơn hai năm. Chồng cô khi đó gánh trên vai mình khoản nợ lớn, họ đã bị tịch thu tài sản và bị hạn chế trong việc tiêu dùng các sản phẩm cao cấp, khiến cuộc sống khá khó khăn. Tuy nhiên, Hải Hà Kim Hỷ không bao giờ than trách, luôn ở bên cạnh và hỗ trợ Lý Á Bằng trong mọi tình huống.
Ly A Bang bi chi trich vi khoc loc “an xin tren mang“-Hinh-2
Hải Hà Kim Hỷ đón sinh nhật một mình. Ảnh: Sina.
Ngày 19/2, tờ Sohu đưa tin, Lý Á Bằng đã phát sóng trực tiếp và chia sẻ với người hâm mộ về cuộc sống khó khăn. Nam diễn viên nói: "Thật là khó khăn. Gần 10 năm đã trôi qua, liệu chuyện này sẽ kết thúc khi nào?". Sau đó, Lý Á Bằng khóc và kêu gọi sự giúp đỡ từ công chúng.
Trong một buổi trực tiếp sau đó, nam diễn viên tiếp tục khóc lóc và thông báo rằng, anh đã trả hết khoản nợ 40 triệu NDT. Tuy nhiên, anh phải ăn đồ từ mạng suốt 1 tuần và cảm thấy sức khỏe lẫn tinh thần đều không ổn định.
Những chia sẻ của Lý Á Bằng đã gây ra nhiều tranh cãi. Có người cho rằng, hành động "ăn xin trên mạng" của Lý Á Bằng không phù hợp. Một số người khác cảm thấy thất vọng khi một ngôi sao như Lý Á Bằng lại phải "kể khổ".
Họ cũng nhận xét rằng, việc mua đồ ăn trên mạng thường đắt hơn việc tự nấu nướng. Với số tiền mà Lý Á Bằng có, tại sao anh ta không tự chuẩn bị thức ăn?
Tháng 4/2023, khi tin tức về việc Lý Á Bằng bị kiện gây ra sự chú ý trên mạng xã hội, nam diễn viên cho biết: "Những khó khăn mà tôi đang gặp phải hiện nay đã vượt xa con số 40 triệu NDT. Tôi đã phải vật lộn để tự nuôi sống bản thân trong vài năm qua. Vào cuối năm, chúng tôi đã phải sa thải khoảng 200 nhân viên. Vẫn còn nhiều khoản bồi thường mà chúng tôi phải trả. May mắn thay, những nhân viên cũ đã tin tưởng và cho phép tôi trả nợ dần dần".
Lý Á Bằng năm nay 52 tuổi, là ngôi sao làng giải trí Hoa ngữ với nhiều phim đình đám như: Anh hùng xạ điêu; Tiếu ngạo giang hồ... Anh từng hẹn hò những gương mặt tên tuổi như người mẫu - diễn viên Kha Lam, Cù Dĩnh, diễn viên Châu Tấn, Vương Phi... Tuy nhiên, tình yêu của anh với Vương Phi sâu sắc hơn cả. Vài năm trước, Lý Á Bằng kinh doanh nhưng thất bại, dẫn đến nợ nần, hiện phải trả nợ gần 6 triệu USD. Năm 2022, anh kết hôn với đồng nghiệp kém nhiều tuổi là Hải Hà Kim Hỷ, cả hai sinh thêm một con gái.
Hải Hà Kim Hỷ sinh ra tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), là một người mẫu kiêm diễn viên. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới Trung Quốc và giành giải "Người đẹp ăn ảnh".
Theo Đinh Đang/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)