Tại sao ruồi lại đâm đầu vào bẫy dính?

Google News

(Kiến Thức) - Ruồi bị thu hút bởi mùi phát ra từ các ổ đẻ của chúng. Thêm vào đó chúng cũng được thu hút bởi mùi sinh ra từ thức ăn.

Hỏi: Tôi thấy thị trường có bán bẫy dính ruồi. Xin hỏi, chất thu hút ruồi trong đó bẫy đó là gì? - Đinh Văn Huy (Nghệ An).
 
TS Phạm Thị Khoa, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng T.Ư: Ruồi được thu hút bởi mùi phát ra từ các ổ đẻ của chúng. Thêm vào đó chúng cũng được thu hút bởi mùi sinh ra từ thức ăn là cá, xương, đường mía và mạch nha từ các nhà máy bia, sữa và hoa quả lên men, đặc biệt là xoài. Vì thế, các chất trong bẫy dính có thể có nguồn gốc từ các yếu tố trên. 
Tuy nhiên, theo tìm hiểu, các bẫy dính bán trên thị trường thường được dùng để treo lơ lửng ở tường nhằm thu hút ruồi vì chúng có đường. Ruồi đậu vào bẫy và bị dính lại bởi các chất dính. Bẫy dính có thể dùng được vài tuần nếu không bị bám bụi và ruồi. 
PV (ghi)

Bình luận(0)