Tuy nhiên, vẫn có một số ít các bức ảnh như vậy được giới phóng viên thực hiện. Chiếc xe tăng Type 10 sau đây được mạng QQ của Trung Quốc dẫn nguồn các bức ảnh từ Nhật Bản cho pháp chúng ta lần đầu tiên tận mắt trông thấy các thiết bị cảm biến, nòng pháo một cách kỹ hơn. Nguồn ảnh: QQGiáp dưới của xe tăng Type 10 được bổ sung các hộp giáp – có thể là giáp tăng cường bảo vệ gầm xe. Nguồn ảnh: QQBên trái là thiết bị trinh sát trong khi bên phải có vẻ như là kính quan sát của lái tăng. Chúng được thiết kế đủ để nhìn đường, rất nhỏ khiến đối phương khó bắn trúng kể cả sử dụng súng bắn tỉa. Nguồn ảnh: QQCận cảnh thiết bị cảm biến trinh sát trên Type 10, nằm ngay dưới tháp pháo. Nguồn ảnh: QQCận cảnh khẩu pháo 120mm chuẩn NATO trên siêu tăng Type 10. Có thể thấy rõ đây là kiểu pháo nòng trơn, không phải pháo rãnh xoắn. Nguồn ảnh: QQType 10 được cho là trang bị khẩu pháo 120mm được chế tạo theo mẫu L44 của Đức vốn trang bị trên các xe tăng Leopard 2. Các loại đạn của pháo Type 10 cũng học hỏi nhiều các mẫu đạn của Đức. Nguồn ảnh: QQCận cảnh giá lắp đại liên 12,7mm trên nóc tháp pháo. Nguồn ảnh: QQType 10 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 4 do Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries phát triển cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Chiếc xe tăng của người Nhật cũng nổi tiếng với giá cả của mình, nó được xếp hàng top tăng đắt nhất thế giới với đơn giá một chiếc đến 8,4 triệu USD. Nguồn ảnh: QQType 10 có trọng lượng khoảng 48 tấn, dài 9,48m, rộng 3,24m, cao 2,3m. Giáp xe được làm từ thép nano tăng cường module giáp composite bao ngoài như kiểu giáp AMAP trên dòng xe tăng Leopard 2 Revolution. Nguồn ảnh: QQKhông chỉ có một khẩu pháo mạnh mẽ, siêu tăng Type 10 còn được trang bị hệ thống nạp đạn tự động đáng tin cậy - nó nằm trong số ít xe tăng chuẩn phương Tây dùng bộ nạp đạn tự động, hệ thống điều khiển hỏa lực với máy tính đường đạn tiên tiến cho phát bắn chính xác nhất có thể. Đặc biệt là xe tăng được trang bị hệ thống C4I tiên tiến tăng cường khả năng kết nối chia sẻ thông tin giữa các xe tăng với nhau, giữa xe tăng với bộ binh trên chiến trường. Nguồn ảnh: QQ
Tuy nhiên, vẫn có một số ít các bức ảnh như vậy được giới phóng viên thực hiện. Chiếc xe tăng Type 10 sau đây được mạng QQ của Trung Quốc dẫn nguồn các bức ảnh từ Nhật Bản cho pháp chúng ta lần đầu tiên tận mắt trông thấy các thiết bị cảm biến, nòng pháo một cách kỹ hơn. Nguồn ảnh: QQ
Giáp dưới của xe tăng Type 10 được bổ sung các hộp giáp – có thể là giáp tăng cường bảo vệ gầm xe. Nguồn ảnh: QQ
Bên trái là thiết bị trinh sát trong khi bên phải có vẻ như là kính quan sát của lái tăng. Chúng được thiết kế đủ để nhìn đường, rất nhỏ khiến đối phương khó bắn trúng kể cả sử dụng súng bắn tỉa. Nguồn ảnh: QQ
Cận cảnh thiết bị cảm biến trinh sát trên Type 10, nằm ngay dưới tháp pháo. Nguồn ảnh: QQ
Cận cảnh khẩu pháo 120mm chuẩn NATO trên siêu tăng Type 10. Có thể thấy rõ đây là kiểu pháo nòng trơn, không phải pháo rãnh xoắn. Nguồn ảnh: QQ
Type 10 được cho là trang bị khẩu pháo 120mm được chế tạo theo mẫu L44 của Đức vốn trang bị trên các xe tăng Leopard 2. Các loại đạn của pháo Type 10 cũng học hỏi nhiều các mẫu đạn của Đức. Nguồn ảnh: QQ
Cận cảnh giá lắp đại liên 12,7mm trên nóc tháp pháo. Nguồn ảnh: QQ
Type 10 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 4 do Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries phát triển cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Chiếc xe tăng của người Nhật cũng nổi tiếng với giá cả của mình, nó được xếp hàng top tăng đắt nhất thế giới với đơn giá một chiếc đến 8,4 triệu USD. Nguồn ảnh: QQ
Type 10 có trọng lượng khoảng 48 tấn, dài 9,48m, rộng 3,24m, cao 2,3m. Giáp xe được làm từ thép nano tăng cường module giáp composite bao ngoài như kiểu giáp AMAP trên dòng xe tăng Leopard 2 Revolution. Nguồn ảnh: QQ
Không chỉ có một khẩu pháo mạnh mẽ, siêu tăng Type 10 còn được trang bị hệ thống nạp đạn tự động đáng tin cậy - nó nằm trong số ít xe tăng chuẩn phương Tây dùng bộ nạp đạn tự động, hệ thống điều khiển hỏa lực với máy tính đường đạn tiên tiến cho phát bắn chính xác nhất có thể. Đặc biệt là xe tăng được trang bị hệ thống C4I tiên tiến tăng cường khả năng kết nối chia sẻ thông tin giữa các xe tăng với nhau, giữa xe tăng với bộ binh trên chiến trường. Nguồn ảnh: QQ