Nghiệm thu dự án nâng cấp sân bay Kép Trung đoàn 927

Google News

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Hữu Đức làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nghiệm thu Dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Kép.

Sáng hôm qua (7/4), Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã thăm, kiểm tra và nghiệm thu Dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Kép tại Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 (Quân chủng PK-KQ)
Đoàn đã đi thăm, kiểm tra một số hạng mục thuộc dự án như: Đường cất, hạ cánh; đường lăn, sân đỗ, nhà kho... Tại đây, đoàn còn thăm, kiểm tra và nghiệm thu nhà ở, khu tập luyện thể thao cho phi công.
Nghiem thu nang cap san bay Trung doan tiem kich 927
Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi nghiệm thu Dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Kép giai đoạn 1. 
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Hữu Đức đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan liên quan, nhà thầu thi công để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý một số vấn đề: Ban QLDA, Tổng công ty ACC và các nhà thầu liên quan tiếp tục thi công và sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại, coi trọng công tác bảo đảm an toàn trong lao động; thực hiện nghiêm quy trình khi thi công các hạng mục; sớm sửa chữa, khắc phục tại những hạng mục còn chưa hợp lý về thẩm mỹ, bảo đảm chất lượng, đúng thiết kế.
Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng nhất trí với ý kiến đề nghị của Quân chủng PK-KQ và chỉ huy Trung đoàn 927 về điều chỉnh, bổ sung kinh phí phát sinh trong san, gạt, xây dựng đường điện, quạt, điều hòa tại các trạm bảo dưỡng, hệ thống thoát nước, nhà che máy bay...
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí Thứ trưởng cũng nhất trí để Quân chủng PK-KQ đưa vào khai thác, sử dụng sân bay mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện của Trung đoàn 927.
Theo Hà Khánh/ QĐND

>> xem thêm

Bình luận(0)