Bài trí nhà cửa thế nào để hóa hung cầu cát?

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ cần nắm được một số nguyên tắc cơ bản, mọi người có thể bài trí nhà theo nguyên tắc “hóa hung cầu cát”để đón năm mới Giáp Ngọ 2014. 

Theo phong thủy huyền không học, có 9 hành tinh (cửu tinh) trong vũ trụ thay nhau chiếu xuống 9 phương vị (cửu cung) thuộc khuôn viên mặt sàn một ngôi nhà theo năm, tháng, ngày, giờ. Trong đó, mỗi năm có một hành tinh (sao) làm chủ vận khí của năm đó. Theo đó, Năm Giáp Ngọ 2014 phương vị cát hung của mỗi người, mỗi nhà phụ thuộc vào sơ đồ cửu tinh (cửu cung) tương ứng với 9 sao chiếu sau:
Năm 2014, sao Tứ lục mang năng lượng Mộc làm chủ vận khí, kể từ thời điểm Lập xuân (4/2/2014 dương lịch). Sao Tứ lục nhập trung cung (giữa nhà), sao này đại lợi cho văn chương, văn hóa văn nghệ nổi danh, thiếu niên khoa giáp... nên khu vực này cần bày đồ gỗ, cây xanh, tháp Văn xương, lục ngọc, thạch anh mắt hổ xanh sẽ rất tốt cho các việc học hành, thi cử của mọi thành viên trong nhà.
Ngoài trung cung thì còn có 4 phương vị xấu và 4 phương vị tốt trong năm Giáp Ngọ 2014 là:
* Phương Tây bắc, sao Ngũ hoàng chiếu (Ngũ hoàng hành Thổ, chủ ốm bệnh, tai nạn, hung họa...), khu vực này không nên bài trí vật dụng mang hành Thổ hoặc Hoả (như vật liệu đá, gốm, sứ, nhựa, pha lê; màu vàng, nâu, đỏ, hồng...) mà nên bài trí vật dụng phong thuỷ mang hành Kim (kim loại, màu trắng). Sở dĩ như vậy vì Thổ sẽ suy yếu do phải sinh cho Kim. Nếu giường đặt tại đây, không di chuyển được, thì nên treo tiền đồng, hồ lô đồng, tượng đồng (hoặc mạ vàng), thạch anh trắng... để hoá giải sát khí Thổ của sao Ngũ hoàng. Những vật dụng mang tính động như ti vi, tủ lạnh, quạt điện nên di chuyển khỏi vị trí của sao Ngũ hoàng, vì khi khởi động chúng, tính hung hãn của ngôi sao xấu nhất này sẽ lan toả khắp nơi trong nhà.
* Phương Đông do có sao Nhị hắc chiếu, có thể sử dụng chuông gió 6 ống, tỳ hưu, long quy, kỳ lân bằng đồng để hoá giải sát khí Thổ của sao Nhị hắc (Nhị hắc hành Thổ, chủ bệnh tật, ôn dịch).
* Phương Đông Nam do có sao Tam bích chiếu, hơn nữa phương Đông Nam thuộc Mộc, làm tăng năng lượng Mộc của sao Tam bích (Tam bích hành Mộc, chủ khẩu thiệt, thị phi), nên cần tránh bài trí hành Mộc (gỗ, màu xanh) tại đây. Hoá giải bằng cách sử dụng hành Hỏa như tranh, gối, thảm, rèm màu đỏ, tường màu hồng, đèn, nến đỏ, đá ruby đỏ, thạch anh hồng, khối pha lê hình tam giác màu đỏ.
* Phương Đông Bắc do có sao Thất xích chiếu (Thất xích hành Kim, chủ tai nạn, trộm cướp, phẫu thuật), cần tránh Kim, đặc biệt là dao kéo; nên dùng Thuỷ để tiết chế Kim như bát nước, đài phun nước, guồng nước, thạch anh đen.
* 4 phương vị tốt của năm 2014 là Bắc, Nam, Tây Nam và Tây. Phương Tây Nam có sao Nhất bạch thuộc hành Thuỷ chiếu, chủ về khoa giáp, nhân duyên, tài vận... Nên bổ sung hành Thủy tại phương vị này như bát nước, guồng nước, bể cá, mã não đen sẽ giúp tăng tài vận, tình duyên, văn chương, danh tiếng sẽ rất tốt.
Phương Nam có sao Bát bạch thuộc hành Thổ chiếu, chủ về vượng tài, công danh đỗ đạt. Để tăng cường tài vận tốt, nên bổ sung hành Hỏa hoặc Thổ nơi đây như pha lê, gốm sứ, đèn lồng đỏ, câu đối đỏ.
Phương Tây có sao Lục bạch thuộc hành Kim chiếu, chủ về nghề nghiệp thuận lợi, cũng như uy quyền thăng tiến, vượng tài... nên bổ sung hành Kim như đồng hồ kim loại, máy điều hoà, tủ lạnh, thạch anh vàng, chậu tụ bảo hay treo tranh Mùa gặt của Van Gogh... sẽ rất tốt cho gia chủ.
Phương Bắc có sao Cửu tử thuộc hành Hỏa chiếu, chủ về may mắn tình cảm, cầu tự tốt (cầu tự không chỉ ứng dụng trong cầu mong có thêm con cái mà ở cơ quan, đơn vị có thể có thêm nhân tài), vượng đinh, vượng tài và sự nghiệp đều thuận lợi, nên tăng cường hành Hỏa nơi đây, nhất là bài trí thạch anh tím, san hô đỏ, thạch anh mắt hổ đỏ, chùm nho mã não đỏ sẽ đại lợi.
Quang Huy

Bình luận(0)