Chính phủ đóng cửa: Hai phe đánh nhau, dân thương vong

Google News

Hàng nghìn công chức Mỹ cùng gia đình họ đang bị biến thành nạn nhân của một trận chiến chính trị khốc liệt giữa hai phe Dân chủ và Cộng hòa.

 
Giới công chức liên bang Mỹ đã đổ về thủ đô Washington để bày tỏ sự thất vọng trước việc chính phủ ngừng một phần hoạt động, nguyên nhân khiến khoảng 1 triệu viên chức buộc phải nghỉ việc không lương và sẽ bị chậm trả lương.
Mặc dù, Chính phủ Mỹ đã ngừng hoạt động 3 ngày nay, song không có dấu hiệu nào cho thấy các nghị sĩ Mỹ sẽ chấm dứt tranh cãi và đổ lỗi, để tìm đường khai thông bế tắc trong vấn đề ngân sách.
Hiện, các cuộc gọi tới Văn phòng Tổng thống Mỹ đều nhận được tin nhắn trả lời tự động thông báo rằng: “Do sự chậm trễ trong việc cấp ngân sách liên bang, chúng tôi không thể nhận cuộc gọi của bạn. Khi ngân sách được khôi phục, hoạt động của chúng tôi sẽ tiếp tục...”.
Trong khi đó, ngày 2/10, nỗ lực của Tổng thống Obama khi triệu tập cuộc họp với nhà lãnh đạo của 2 đảng trong Quốc hội cũng đã không đạt được kết quả tích cực nào. Như vậy, ngay cả điện thoại tại văn phòng Tổng thống Mỹ cũng sẽ phải tạm ngừng hoạt động cho đến khi Mỹ thông qua được ngân sách tài khóa liên bang 2013-2014.
Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày đã cảnh báo việc đóng cửa lâu dài chính phủ liên bang. Trong một “trận chiến chính trị” thì ắt hẳn sẽ phải có “thương vong”. Với cuộc chiến ngân sách tại Mỹ, thì hàng trăm, hàng nghìn công chức cùng gia đình họ là những người đầu tiên đang phải nếm trải “thương vong” này. Những hóa đơn, những khoản vay, những khoản thế chấp đang cần được thanh toán. Mỗi ngày trôi qua mà không có tiền lương cũng đồng nghĩa với việc họ đang bị đẩy dần tới “bờ vực” của sự thất vọng. Rất nhiều viên chức Mỹ đã đổ tới thủ đô Washington để bày tỏ sự thất vọng của mình.
“Tôi đang nuôi 2 đứa con học đại học và vấn đề sẽ là tiền học phí của chúng. Khó khăn tài chính là điều mà gia đình chúng tôi đang phải đối mặt. Tôi muốn tìm kiếm một khoản vay khẩn cấp”.
“Tình hình hiện nay thật không dễ dàng gì. Tôi thật sự chịu rất nhiều sức ép khi không biết khi nào chuyện này sẽ chấm dứt”.
“Tôi muốn chắc chắn rằng mình vẫn nhận được tiền lương. Tôi trông chờ vào tiền lương để trang trải cuộc sống của mình và gia đình”.
Cùng với ngày chính phủ đóng cửa, nhiều bệnh nhân ung thư tại Mỹ cũng nhận được thông báo hoãn điều trị cho đến khi chính phủ hoạt động trở lại. Hơn 14.000n nhân viên của Viện Y tế quốc gia Mỹ đã phải nghỉ việc, đồng nghĩa với các dự án nghiên cứu phải tạm ngừng, gây ảnh hưởng tới hàng trăm bệnh nhân, trong đó có cả trường hợp trẻ em bị ung thư.
Với thị trường tài chính, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/10, chứng khoán Mỹ đều quay đầu giảm điểm. Rõ ràng, trong khi các nghị sĩ Mỹ tiếp tục tranh cãi thì sự giận dữ trong dư luận ngày càng gia tăng. Bất chấp việc nước Mỹ đã phải gánh chịu những thiệt hại khủng khiếp và tức thì, song cuộc chiến ngân sách vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Và người dân Mỹ là những người đầu tiên chịu thiệt hại từ sự bế tắc trong cuộc chiến này.
Theo VOV.VN

Bình luận(0)