Những lâu đài song sinh “đốt tiền” của đại gia Việt

Google News

(Kiến Thức) - Những cặp lâu đài song sinh, biệt thự đôi đồ sộ, hoành tráng, ngốn tiền tỷ thể hiện phần nào độ giàu có của không ít đại gia Việt.

Biệt thự đôi trăm tỷ của đại gia Quảng Ninh
Ở nhiều thành phố lớn, những cặp lâu đài song sinh, biệt thự đôi đồ sộ, thuộc hàng độc, lạ mọc lên khiến người khác trầm trồ, ngưỡng mộ độ giàu có, đẳng cấp của gia chủ.
Nhung lau dai song sinh dot tien cua dai gia Viet
Biệt thự đôi hoành tráng của đại gia Quảng Ninh. Ảnh: Đại lộ.
Các đại gia Quảng Ninh nổi tiếng không kém các đại gia từ Nam chí Bắc vì độ giàu có, chịu chơi, chi tiền tỷ để xây tư dinh hoành tráng, đẹp mắt. Hút mắt nhờ thiết kế, tường sơn màu trắng, biệt thự đôi tại tuyến đường vành đai bao biển tại TP Hạ Long khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải ngước nhìn.
Nhung lau dai song sinh dot tien cua dai gia Viet-Hinh-2
Cổng mạ đồng, cửa gỗ đắt tiền của hai căn biệt thự.  
Theo thông tin trên báo Đại Lộ, hai biệt thự thuộc sở hữu của đại gia khoáng sản Quảng Ninh. Công trình này nằm trên khu đất có diện tích hơn 600m2 và “ngốn” của gia chủ gần 100 tỷ đồng. Cả hai công trình đều có nét tương đồng về thiết kế, hệ cổng, vật liệu trang trí… Chỉ tính riêng bộ cổng của biệt thự đã tiêu tốn gần 1 tỷ đồng.
Lâu đài song sinh của đại gia Ninh Bình
Nằm ngay trên trục đường quốc lộ 1A, đoạn đi qua TP Ninh Bình nên không khó để tìm thấy cặp biệt thự lâu đài giống nhau, được xây dựng vô cùng hoành tráng. Được biết, lâu đài này thuộc sở hữu của một đại gia ngành xây dựng.
Nhung lau dai song sinh dot tien cua dai gia Viet-Hinh-3
 Lâu đài song sinh đồ sộ của đại gia Ninh Bình.
Lâu đài nằm trên khu đất có diện tích 2.000 m2 với sân vườn, tiểu cảnh, hòn non bộ đẹp mắt. Cổng làm từ đồng vàng, chạm khắc nhiều họa tiết mang dáng dấp thiết kế châu Âu cổ điển. Không chỉ đồ sộ, gia chủ khá chịu chơi khi dát vàng nhiều chi tiết nội, ngoại thất. Mái trần, hoa văn và cửa sổ của công trình được dát vàng hết sức cầu kỳ. Ngoài ra, vật liệu gỗ đỏ được sử dụng làm cửa chính của biệt thự được chạm khắc chi tiết, công phu.
Nhung lau dai song sinh dot tien cua dai gia Viet-Hinh-4
Các chi tiết được dát vàng bên trong lâu đài. Ảnh: AC.
Sở dĩ hai lâu đài này được xây giống nhau vì đại gia Ninh Bình muốn để lại cơ ngơi cho 2 cậu con trai. Ông cũng mong muốn, giống như hai tòa lâu đài này, hai con trai của ông luôn nương tựa vào nhau và cùng nhau cố gắng tiếp tục xây dựng sự nghiệp của cha.
Biệt thự sinh đôi của đại gia Thái Bình
Tại Hà Nội, các đại gia cũng khá thích xây dựng những cơ ngơi giống hệt nhau. Hai căn biệt thự nằm trên hai lô đất sát nhau tại khu Trung Kính (Cầu Giấy) khiến nhiều người phải chú ý vì thiết kế có nhiều nét tương đồng. Ngoài ra, cách đó khoảng hai lô đất, một căn biệt thự khá giống với hai căn này cũng hoành tráng không kém. Được biết, đây là biệt thự của đại gia người Thái Bình.
Nhung lau dai song sinh dot tien cua dai gia Viet-Hinh-5
 Biệt thự hoành tráng của đại gia Thái Bình ở Hà Nội.
Theo những người dân sống tại khu vực này, ban đầu chỉ có một căn biệt thự phía ngoài, sát đường Trung Kính được thi công. Năm 2014, căn còn lại mới được hoàn thiện tiếp.
Nhờ thiết kế giống nhau nên các căn biệt thự càng thêm nổi bật hơn so với biệt thự khác xung quanh. Ngoài ra, điểm gây chú ý của công trình còn là bộ cổng đúc đồng cùng với các bức phù điêu bột đá mang dáng dấp Á- Âu khá đắt đỏ. Không chỉ riêng cổng, toàn bộ hệ thống ban công của hai biệt thự cũng giống nhau, với họa tiết hết sức cầu kỳ, thể hiện phần nào độ giàu có của gia chủ.
Nhung lau dai song sinh dot tien cua dai gia Viet-Hinh-6
Cổng, hàng rào và ban công của hai căn biệt thự giống nhau nhiều chi tiết. 
Biệt thự đôi nổi bật khu Linh Đàm
Nằm sâu trong khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội), hai biệt thự được thiết kế đồng nhất nằm trên lô đất rộng hơn 500m2, thuộc sở hữu của anh em đại gia kinh doanh có tiếng ở Hà Nội. Được biết, hai đại gia này sở hữu thương hiệu lớn về sản phẩm bồn nước inox, máy nước nóng năng lượng mặt trời.
Nhung lau dai song sinh dot tien cua dai gia Viet-Hinh-7
 Hai biệt thự giống hệt và thiết kế liên thông với nhau.
Hai biệt thự đều được thiết kế kiến trúc kiểu Pháp. Nhờ thông hai ngôi biệt thự, nên cơ ngơi của đại gia càng thêm bề thế. Mặt khác, sân vườn trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. 
Để có được hai ngôi biệt thự sân vườn ngay trên đất vàng Linh Đàm, hai vị đại gia này đã đầu tư một số tiền không nhỏ để thuê công ty kiến trúc nổi tiếng thiết kế và giám sát thi công công trình.
Ngọc Linh (tổng hợp)

Bình luận(0)