Vì sao viêm ruột thừa nhưng không mổ?

Google News

Đám quánh ruột thừa là ruột thừa viêm gây phản ứng tổ chức mạc nối lớn cùng các tạng lân cận như ruột, thành bàng quang, vòi buồng trứng...

- Hỏi: Mẹ tôi đau bụng, đi khám bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa nhưng không mổ mà chỉ điều trị kháng sinh, sau đó cho về và bảo nếu đau thì lại thì đến viện để mổ. Xin hỏi, tại sao không mổ luôn? Phạm Tú Loan (Thanh Xuân, Hà Nội).

 
BSCK II Vũ Đức Chung, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, bệnh viện 354, Hà Nội trả lời:
Đám quánh ruột thừa là ruột thừa viêm gây phản ứng tổ chức mạc nối lớn cùng các tạng lân cận như ruột, thành bàng quang, vòi buồng trứng được huy động để bao vây lấy ruột thừa để khu trú ổ viêm lại.
 
Đây là trường hợp duy nhất không có chỉ định mổ mà phải nhập viện điều trị kháng sinh với kháng khuẩn phổ rộng ổn định thì cho ra viện và hẹn sau 6 tháng vào mổ cắt ruột thừa. Trường hợp tuy chưa đến 6 tháng nhưng bệnh nhân đau lại thì phải nhập viện mổ cấp cứu ngay.

PV (ghi)
[links()]
 

Bình luận(0)