Mẹ bắt kiêng ăn, con suy dinh dưỡng

Google News

(Kiến Thức) - Cháu Nguyễn Thu Hằng (Hà Nội) đã 5 tuổi mà chỉ nặng có 11kg, được kết luận suy dinh dưỡng thể thấp còi do mẹ thường kiêm khem rất kỹ.

Cháu Nguyễn Thu Hằng (Hà Nội) đã 5 tuổi mà chỉ nặng có 11kg, được kết luận suy dinh dưỡng thể thấp còi. Nguyên nhân do cháu hay bị đi ngoài, sốt, ho và mỗi lần bị như vậy thì mẹ cháu lại cho ăn kiêng rất kỹ. Thậm chí kể cả khi khỏi bệnh cũng bắt kiêng cháu ăn kéo dài, chỉ cho ăn thịt nạc. Vốn lười ăn, thức ăn lại đơn điệu nên cháu càng chán ăn, gầy còm và ốm.
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: BSCK II Vũ Đức Chung, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện 354 cho biết, các bệnh nhiễm khuẩn, ký sinh trùng hay sốt nóng do siêu vi làm biếng ăn, tăng thoái biến nên trẻ bị sụt cân tạm thời. Thế nhưng, nếu bệnh kéo dài hoặc cha mẹ bắt kiêng ăn sai lầm sẽ làm trẻ chậm tăng trưởng chiều cao, cân nặng. 
Điểm đáng lưu ý là trong thời gian trẻ bị bệnh thì gia đình thường bắt trẻ ăn kiêng sai lầm, lại kéo dài nhiều ngày thậm chí nhiều tháng sau đó khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, giảm sức đề kháng nên càng dễ bị bệnh nhiễm thêm. 
Thực ra trong lúc trẻ bị bệnh thì chỉ cần tránh các món khó tiêu hóa, món lạ, dễ nhiễm trùng mà thôi. Các loại thực phẩm tươi đều có thể chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ ăn đảm bảo nguồn dinh dưỡng. 
N.Hà (ghi)

Bình luận(0)