Toà tháp đôi Sky Garden bất động sau 12 năm khởi công

Google News

Được khởi công từ năm 2011, tuy nhiên đến năm 2013, khi mới thi công đến tầng 8 thì dự án dừng lại và bỏ hoang từ đó đến nay.

Toa thap doi Sky Garden bat dong sau 12 nam khoi cong

Cuối năm 2011, dự án tổ hợp thương mại, văn phòng, căn hộ Sky Garden tại số 12, ngõ 115 Định Công (Hà Nội) do công ty TNHH Định Công làm chủ đầu tư đã được khởi công rầm rộ. Dự án được cấp giấy phép đầu tư tháng 3/2011 và được cấp phép xây dựng vào tháng 12/2011, dự kiến hoàn thành quý III/2014.

Toa thap doi Sky Garden bat dong sau 12 nam khoi cong-Hinh-2

Dự án Sky Garden là tòa tháp đôi được xây dựng trên diện tích khu đất rộng hơn 7.000 m2, với quy mô 28 tầng nổi và 2 tầng hầm. Trong đó, tầng 1 là khu sinh hoạt cộng đồng, tầng 2 đến tầng 5 là dịch vụ thương mại, tầng 6 đến tầng 8 là khu văn phòng, tầng 9 đến tầng 28 là khu căn hộ, gồm 360 căn hộ với các loại diện tích 89 - 124 m2.

Toa thap doi Sky Garden bat dong sau 12 nam khoi cong-Hinh-3

Dự kiến các căn hộ tại dự án sẽ hoàn thành và bàn giao cho khách hàng vào quý IV/2014.

Toa thap doi Sky Garden bat dong sau 12 nam khoi cong-Hinh-4

Tuy nhiên, đến giữa năm 2013, dự án đã ngừng thi công sau khi đã xây xong phần thô 2 tầng hầm và 7 tầng nổi.

Toa thap doi Sky Garden bat dong sau 12 nam khoi cong-Hinh-5

Các hạng mục của công trình xuống cấp nghiêm trọng.

Toa thap doi Sky Garden bat dong sau 12 nam khoi cong-Hinh-6

Cỏ dại và cây cối mọc um tùm trong khuôn viên của công trình.

Toa thap doi Sky Garden bat dong sau 12 nam khoi cong-Hinh-7

Sắt thép công trình bị gỉ sét, vật liệu xây dựng chất đống, nằm ngổn ngang trong dự án.

Toa thap doi Sky Garden bat dong sau 12 nam khoi cong-Hinh-8

Hàng rào bên ngoài dự án xuống cấp trầm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Toa thap doi Sky Garden bat dong sau 12 nam khoi cong-Hinh-9

Dự án có vị trí khá đắc địa khi nằm gần với tuyến đường vành đai 2,5 của thành phố Hà Nội.

Toa thap doi Sky Garden bat dong sau 12 nam khoi cong-Hinh-10

Người mua nhà tại dự án Sky Garden giờ đây cũng chỉ mong được các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để dự án có thể được xem xét chuyển đổi chủ đầu tư và có thể triển khai xây dựng.

Theo Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)