Soi hồ sơ Dược phẩm Cửu Long có cựu Tổng giám đốc bị bắt

Google News

Công ty CP Dược phẩm Cửu Long có trụ sở tại Vĩnh Long, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm là ông Nguyễn Văn Sang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lương Văn Hóa - nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Thanh Hải - nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Cửu Long về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cùng tội danh trên, bị can Nguyễn Thanh Tòng - nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Cửu Long bị khởi tố, cho tại ngoại. VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng.
Soi ho so Duoc pham Cuu Long co cuu Tong giam doc bi bat
 Công ty CP Dược phẩm Cửu Long có trụ sở tại Vĩnh Long.
Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (DCL) thành lập từ năm 1998, có trụ sở chính đặt tại số 150 đường 14/9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Trên website Công ty giới thiệu, kể từ quý 1/2015, DCL chính thức trở thành Công ty con của Công ty CP Tập đoàn F.I.T.
Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Công ty CP Dược phẩm Cửu Long là ông Nguyễn Văn Sang. Còn Phó Chủ tịch HĐQT là bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt.
DCL hiện sở hữu 4 nhà máy gồm 2 nhà máy dược phẩm đạt chuẩn GMP - WHO và nông trường dược liệu 40 ha tại Bình Phước; 1 nhà máy sản xuất dụng cụ y tế; 1 nhà máy sản xuất viên nang cứng rỗng Vicancap.
DCL có 3 dòng sản phẩm, trong đó chủ đạo là dược phẩm với hơn 250 loại đã được phê duyệt, dòng sản phẩm thứ 2 là thiết bị y tế với hơn 20 loại thiết bị khác nhau, và dòng sản phẩm viên nang cứng rỗng với nhiều chủng loại, kích cỡ, đáp ứng nhu cầu cho ngành dược phẩm và thực phẩm chức năng.
Theo thông tin trên Đầu tư Chứng khoán, năm 2021, DCL dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy Capsule 4 với sản lượng 2,4 tỷ viên nang/năm, nâng tổng khối lượng nang sản xuất lên gần 8 tỷ viên/năm.
Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt trên 671 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt gần 200 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 187,637 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 85,944 tỷ đồng. Trong quý 4/2020, lợi nhuận của DCL đạt mức kỷ lục khoảng 40 tỷ đồng.
Theo Bộ Công an, các bị can tại Công ty CP Dược phẩm Cửu Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện, quyết toán hợp đồng đặt hàng, giữ lại gần 4 triệu USD tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)