Liên quan Vũ “nhôm”, Seaprodex bị phong tỏa hơn 200 tỷ đồng

Google News

Do liên quan đến vụ án Vũ "nhôm", thực tế, các tài khoản của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đã bị phong tỏa vào chiều ngày 10/5 với số tiền bị phong tỏa hơn 206 tỷ đồng (do có 3 tài khoản tiền gửi đã tất toán).

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty CP (Seaprodex, mã: SEA) vừa công bố thông tin về việc phong tỏa các tài khoản tiền gửi tiết kiệm theo yêu cầu của Tổng cục Thi hành án dân sự – Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội.
Theo đó, ngày 11/5, Seaprodex nhận được văn bản của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – chi nhánh Bình Dương, phòng giao dịch Lái Thiêu về việc phong tỏa 10 tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại Eximbank với tổng số tiền đề nghị phong tỏa hơn 267 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế, các tài khoản của Seaprodex đã bị phong tỏa vào chiều ngày 10/5 với số tiền bị phong tỏa hơn 206 tỷ đồng (do đã có 3 tài khoản tiền gửi đã tất toán).
Được biết, nguyên nhân Seaprodex bị phong tỏa tài sản có liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"). Cụ thể, theo quyết định thi hành án chủ động của Tổng cục Thi hành án dân sự – Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội ban hành ngày 27/2/2020, Seaprodex buộc phải nộp số tiền hơn 268 tỷ đồng (gồm 250 tỷ đồng tiền gốc và hơn 18 tỷ đồng tiền lãi) đã vay từ Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để đảm bảo cho việc thi hành án đối với nghĩa vụ của pháp nhân, trách nhiệm dân sự của Phan Văn Anh Vũ trong vụ án này và các giao dịch khác có liên quan.
Lien quan Vu “nhom”, Seaprodex bi phong toa hon 200 ty dong
Liên quan Vũ "nhôm", Seaprodex bị phong tỏa hơn 200 tỷ đồng (ảnh: Trụ sở Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, nguồn: Internet).
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Seaprodex ở mức 2.740 tỷ đồng, trong đó tổng tiền và các khoản tương đương tiền là gần 46 tỷ đồng, ngoài ra, tiền gửi ngân hàng là gần 639 tỷ đồng. Đồng thời, công ty còn đầu tư 676 tỷ đồng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết và các đơn vị khác và trích lập dự phòng hơn 9 tỷ đồng, trong đó đầu tư lớn nhất vào Công ty CP Việt Pháp Sản xuất thức ăn gia súc Proconco gần 547 tỷ đồng.
Quý I/2023, Seaprodex ghi nhận doanh thu đạt 170 tỷ đồng (giảm 122 tỷ đồng so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 41,2 tỷ đồng (giảm 11,1 tỷ đồng so với cùng kỳ). Vốn chủ sở hữu của công ty là 2.148 tỷ đồng. Trong khi đó, về phía nguồn vốn, nợ phải trả của công ty ở mức 593 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay gần 360 tỷ đồng, đa số vay của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (gần 249 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Cà Mau (hơn 100 tỷ đồng).
Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, khoản vay Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Seaprodex để nộp tiền sử dụng đất của khu đất số 2-4-6 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM với lãi suất 7%/năm. Khoản vay này được đảm bảo bằng 22 triệu cổ phần của Seaprodex có tại Công ty CP Việt Pháp Sản xuất thức ăn gia súc Proconco.
Được thành lập vào năm 1978 với tên gọi ban đầu là Công ty Xuất Nhập khẩu Thủy sản, Seaprodex hoạt động chính trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản xuất khẩu và cơ khí đóng tàu. Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty CP (Seaprodex) là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước là Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty TNHH MTV vào năm 2014. Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 1.250 tỷ đồng. Địa chỉ trụ sở chính của Seaprodex được đặt tại số 2-4-6 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Tại ngày 31/3/2023, tổng số nhân viên của Seaprodex là 76 người (bằng số nhân sự so với cùng kỳ năm ngoái).
Liên Hà Thái

>> xem thêm

Bình luận(0)