Đấu giá biển số đẹp: cao nhất bao nhiêu?

Google News

Tính đến hết ngày 21/9, mức đấu giá biển số ô tô siêu đẹp cao nhất thuộc về biển 51K-888.88 (TP HCM) cao nhất với 32,34 tỷ đồng.

Ngày 21/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã tổ chức đấu giá thành công 18 biển số.
Cụ thể, trong phiên buổi chiều 21/9, các biển số ô tô đấu giá có mức trúng đấu giá giảm mạnh, thấp nhất là 45 triệu đồng và cao nhất là 1,3 tỷ đồng (thuộc về biển số Hà Nội 30K - 578.68).
Trong phiên đấu giá sáng 21/9, 9 biển số được đưa lên sàn đấu giá thành công. Theo đó, mức giá trúng cao nhất là biển số 68A-299.99 (Kiên Giang) hơn 2,5 tỷ đồng, mức giá trúng thấp nhất là biển số 64A-166.66 (Vĩnh Long) 215 triệu đồng.
Phiên đấu giá biển số ngày 21/9 có phần hạ nhiệt so với phiên đầu tiên. Trước đó vào ngày 15/9, phiên đấu giá thứ nhất đã được tổ chức thành công. 11 biển số siêu đẹp đưa ra đấu giá ngày 15/9 đã có chủ nhân, tổng tiền thu về 82,3 tỷ đồng, trong đó riêng biển 51K-888.88 (TP HCM) cao nhất với 32,34 tỷ đồng.
Dau gia bien so dep: cao nhat bao nhieu?
Biển 51K-888.88 (TP HCM) đấu giá cao nhất với 32,34 tỷ đồng. Ảnh; Chính phủ
Biển số có mức giá cao thứ hai là 31K-555.55 (Hà Nội) với 14,1 tỷ đồng. Giá cuối cùng của các biển còn lại gồm: 30K-567.89 (Hà Nội) - 13 tỷ đồng; 36A-999.99 (Thanh Hóa) - 7,4 tỷ; 99A-666.66 (Bắc Ninh) - 4,2 tỷ; 98A-666.66 (Bắc Giang) - 3 tỷ; 19K-555.55 (Phú Thọ) - 2,6 tỷ; 65A-399.99 (Cần Thơ) - 2,1 tỷ; 47A-599.99 (Đăk Lăk) - 1,3 tỷ; 43A-799.99 (Đà Nẵng) - 1,1 tỷ; 15K-188.88 (Hải Phòng) - 650 triệu đồng.
Sáng nay (22/9), có 8 biển số tiếp theo được đấu giá gồm: 66A-234.56, 51K-868.68, 20A-686.88 (8h - 9h); 35A-366.66, 99A-668.68, 61K-268.68 (9h15 - 10h15); 81A-367.89, 51K-777.77, 15K-166.88 (10h30 - 11h30). Trong đó, biển số TP. Hồ Chí Minh 51K – 777.77 là dải biển số “hot” nhất trong 9 biển số.
Theo nguồn tin trên Tuổi Trẻ Online, tính đến đầu giờ chiều 20/9, có 3 khách hàng trúng đấu giá biển số xe siêu đẹp trong phiên 15/9 đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Các biển số xe này gồm 99A - 666.66 (giá trúng đấu giá 4,27 tỷ đồng); 43A-799.99 (giá trúng đấu giá 1,16 tỷ đồng) và 15K-188.88 (giá trúng đấu giá 650 triệu đồng). Người trúng đấu giá khi nộp tiền được trừ đi 40 triệu đồng đặt cọc trước phiên đấu.
Người đầu tiên nộp đủ tiền là khách hàng trúng đấu giá biển số ô tô 99A-666.66, hoàn thành thanh toán 4,23 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển tới tài khoản ngân hàng quản lý tài khoản chuyên thu đấu giá biển số ô tô.
Theo nguồn tin trên Dân trí, tính đến chiều 20/9, chủ nhân biển số ô tô trúng đấu giá 51K-888.88, với mức tiền trúng đấu giá 32,34 tỷ đồng chưa nộp tiền trúng đấu giá. Tuy nhiên chủ nhân biển số trúng đấu giá này có thời hạn 15 ngày, sau khi công bố kết quả đấu giá để nộp tiền.
Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người dân phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số ô tô).
Nếu trong thời gian kể trên, người dân không nộp tiền trúng đấu giá (bỏ cọc), thì biển số ô tô đó sẽ quay trở lại kho số chung thuộc quyền sở hữu của Bộ Công an, và biển số đó sẽ được tiếp tục đưa ra đấu giá lại.
Ngoài ra, người trúng đấu giá biển số đẹp sẽ không được hoàn trả số tiền đặt trước là 40 triệu đồng. Số tiền đặt cọc sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4, Điều 19, Nghị định 39/2023/NĐ-CP: “Biển số xe ô tô trúng đấu giá được đưa ra đấu giá lại; số tiền đặt trước, số tiền trúng đấu giá mà người trúng đấu giá đã nộp không được hoàn trả lại và được nộp vào ngân sách nhà nước trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này”.
Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)