Cuộc sơ tán “vô tiền khoáng hậu” ở Hà Nội 1972

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ trong vài ngày, nửa triệu dân sống trong nội thành Hà Nội đã được sơ tán đến nơi an toàn tránh bom B-52.

Năm 1972, Hà Nội có 1.021.000 người ở trên tất cả các quận. Riêng 4 quận nội thành (Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm) có 650.000 người sinh sống với mật độ trung bình 17.000 người/km2.
Năm 1972, Hà Nội có 1.021.000 người ở trên tất cả các quận. Riêng 4 quận nội thành (Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm) có 650.000 người sinh sống với mật độ trung bình 17.000 người/km2.
Dự đoán khả năng Mỹ sắp đánh lớn, từ ngày 4/12/1972 chính quyền thành phố Hà Nội đã cấp tốc sơ tán nhân dân ra vùng ngoại thành và các tỉnh lân cận.
Dự đoán khả năng Mỹ sắp đánh lớn, từ ngày 4/12/1972 chính quyền thành phố Hà Nội đã cấp tốc sơ tán nhân dân ra vùng ngoại thành và các tỉnh lân cận.
Hơn 200.000 trẻ em dưới 15 tuổi là đối tượng ưu tiên hàng đầu trong cuộc sơ tán.
Hơn 200.000 trẻ em dưới 15 tuổi là đối tượng ưu tiên hàng đầu trong cuộc sơ tán.
Ngành vận tải đã bố trí 182 xe ca, 54 xe tải liên tục vận chuyển, sơ tán nhân dân không thu vé. Kết quả, chúng ta đã chuyển được 295.885 người. Cùng với các phương tiện vận chuyển khác (xe đạp, xích lô, xe máy, đi bộ) chúng ta đã sơ tán được thêm 547.895 có trật tự trong tổng số 650.000 dân ở nội thành.
Ngành vận tải đã bố trí 182 xe ca, 54 xe tải liên tục vận chuyển, sơ tán nhân dân không thu vé. Kết quả, chúng ta đã chuyển được 295.885 người. Cùng với các phương tiện vận chuyển khác (xe đạp, xích lô, xe máy, đi bộ) chúng ta đã sơ tán được thêm 547.895 có trật tự trong tổng số 650.000 dân ở nội thành.
Thành phố Hà Nội đã tổ chức hơn 400 trại sơ tán cho các cháu dưới 6 tuổi cùng hàng trăm trường cho các cháu lớn hơn. Nhiều trại được tổ chức với phương thức “học trường làng, ở nhà dân, ăn tập thể” với trợ cấp 3 đồng, 5 đồng, 7 đồng một tháng cho mỗi cháu tùy theo hoàn cảnh gia đình.
Thành phố Hà Nội đã tổ chức hơn 400 trại sơ tán cho các cháu dưới 6 tuổi cùng hàng trăm trường cho các cháu lớn hơn. Nhiều trại được tổ chức với phương thức “học trường làng, ở nhà dân, ăn tập thể” với trợ cấp 3 đồng, 5 đồng, 7 đồng một tháng cho mỗi cháu tùy theo hoàn cảnh gia đình.
Chỉ những người có nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu được ở lại nội thành.
Chỉ những người có nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu được ở lại nội thành.
Những hầm tránh bom được bố trí rất nhiều trên đường phố Hà Nội.
Những hầm tránh bom được bố trí rất nhiều trên đường phố Hà Nội.
 Người Việt Nam bình tĩnh đến lạ thường trước sức mạnh hủy diệt của bom đạn Mỹ.
Người Việt Nam bình tĩnh đến lạ thường trước sức mạnh hủy diệt của bom đạn Mỹ.
Mũ rơm, một vật dụng quen thuộc của người dân miền Bắc trong “những năm bom đạn vàng như lúa đồng”.
Mũ rơm, một vật dụng quen thuộc của người dân miền Bắc trong “những năm bom đạn vàng như lúa đồng”.
Phố Khâm Thiên đổ nát hoang tàn sau khi bị trúng bom B52. Tuy khu vực này có 50.000 dân sinh sống nhưng nhờ công tác sơ tán tốt nên khi bị B52 rải thảm, thiệt hại về người chưa tới 1%.
Phố Khâm Thiên đổ nát hoang tàn sau khi bị trúng bom B52. Tuy khu vực này có 50.000 dân sinh sống nhưng nhờ công tác sơ tán tốt nên khi bị B52 rải thảm, thiệt hại về người chưa tới 1%.

 

Trước ý chí quyết thắng của cả một dân tộc, những tên giặc lái sừng sỏ đã phải chịu trói. Vũ Tiến Đức (tổng hợp)
Trước ý chí quyết thắng của cả một dân tộc, những tên giặc lái sừng sỏ đã phải chịu trói.

 

Vũ Tiến Đức (tổng hợp)

Bình luận(0)