Cà phê tốt cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt

Google News

(Kiến Thức) - Mỗi ngày dùng một tách cà phê có thể giúp đàn ông mắc ung thư tuyến tiền liệt giảm hơn 50% nguy cơ tái phát hoặc tiến triển, theo nghiên cứu Mỹ.

Mỗi ngày dùng một tách cà phê có thể giúp đàn ông mắc ung thư tuyến tiền liệt giảm hơn 50% nguy cơ tái phát hoặc tiến triển bệnh.
Chuyên gia Janet Stanford cùng các đồng nghiệp thuộc Trung tâm Nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson (Mỹ) đã kiểm tra dữ liệu của 630 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt và 61% trong số này uống ít nhất một tách cà phê mỗi ngày.
Chuyên gia Stanford cho biết, mục đích nghiên cứu của họ là muốn tìm hiểu xem liệu uống cà phê có khiến bệnh ung thư tái phát hoặc trở nên tồi tệ hơn hay không.
“Đối với nam giới mắc ung thư tuyến tiền liệt, việc dùng ít nhất một tách cà phê mỗi ngày, có thể giảm tới hơn 50 % nguy cơ tái phát hoặc tiến triển”, chuyên gia Stanford nói.
Cà phê chứa hóa chất có thể ảnh hưởng đến bệnh ung thư nhưng điều này vẫn cần được nghiên cứu nhiều hơn, chuyên gia Stanford cho biết thêm.
Nguyên Thảo (theo UPI)

Bình luận(0)