Phẫu thuật thành công ca song sinh dính liền tại Kon Tum

Google News

(Kiến Thức) - Như tin đã đưa, ngày 9/7, tại Bệnh viện Đa khoa Kom Tum đã phối hợp với các bác sĩ  Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật tách thành công cho trường hợp hai bé sơ sinh dính liền.


Phản ứng nhanh

Ngay khi nhận được công văn đề nghị về hỗ trợ chuyên môn phẫu thuật tách dính một cặp song sinh hai bé gái của bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, TS.BS. Hà Mạnh Tuấn -  Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, đã chỉ đạo thành lập ngay đoàn công tác hỗ trợ theo yêu cầu của bệnh viện bạn. 

 Đoàn bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận một sản phụ song thai hai bé gái, một bé ngôi đầu và một bé ngôi mông, sinh thường đủ tháng. Cuộc chuyển dạ diễn ra thuận lợi vào ngày 1/7/2013 cho ra hai bé gái,  tuy nhiên sau sinh các bác sĩ phát hiện ra hai bé dính nhau phần bụng, cân nặng lúc sinh của cả hai bé khoảng 5 kg. Hiện cả hai đang được chăm sóc tại khoa Nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, nằm bàn sưởi, nuôi ăn bằng sữa mẹ và có cả dịch truyền hỗ trợ, được chăm sóc rốn và kháng sinh.

Ngày 8/7/2013 đoàn công tác hỗ trợ của Bệnh viện Nhi đồng 2 lên đường đến Bệnh viện đa khoa Kon Tum. Đoàn đi lần bao gồm: ThS.BS. Phạm Ngọc Thạch, Phó Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - trưởng đoàn; BS Trần Thanh Trí – Phó khoa Ngoại Tổng Hợp ( phẫu thuật viên); BS Phan Thị Minh Tâm – Trưởng khoa Gây mê và KTV.Nguyễn Thị Vân Hồng (ê kíp gây mê), BS Võ Quốc Bảo – Trưởng khoa Hồi sức (BS hồi sức).

Theo kế hoạch, ngày 9/7/2013 bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành phẫu thuật tách dích hai bé song sinh dưới sự hỗ trợ chuyên môn của bệnh viện Nhi đồng 2.

 Cận cảnh ca phẫu thuật.

Đoàn bệnh viện Nhi đồng 2 đến sân bay Playku khoảng 7h30 tối 8/7 về đến Bệnh viện Đa khoa Kon Tum khoảng 8h30 tối. Cuộc hội chẩn diễn ra ngay tức khắc.

Cuộc "tác chiến" 1 giờ 30 phút

Hai bé được khám kĩ, chuẩn bị các xét nghiệm cần thiết trước mổ, các xét nghiệm về máu, chức nặng đông máu. Có một bé bị tim bẩm sinh còn ống động mạch, ngoài ra vùng rốn có nhiễm trùng. Diện dính nhau vùng bụng khoảng 5 cm được thăm khám kĩ, đoàn hội chẩn đưa ra các phương án có thể xảy ra (như nếu có dính các tạng trong ổ bụng). Các công đoạn khác như hồi sức trước mổ, gây mê, hồi sức sau mổ, chuẩn bị 2 êkip gây mê, phẫu thuật và hồi sức đều được đưa ra bàn luận một cách rất kĩ lưỡng giữa đoàn Bệnh viện nhi đồng 2 và bên Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

Ngay sáng hôm sau, 9/7/2013, lúc 7h sáng, BS gây mê Phan Thị Minh Tâm  KTV gây mê Nguyễn Thị vân Hồng đã tiến vào phòng mổ để chuẩn bị.

Đúng 8h sáng hai bé đã được chuyển lên phòng mổ. 8h45, ê kíp phẫu thuật viên rạch vết da đầu tiên. BS phẫu thuật viên chính là BS Trần Thanh Trí, các BS khác là Trần Văn Hiền, BS Phạm Ngọc Thạch.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi sau khoảng 1h30 phút phẫu thuật, hai bé đã được tánh dính hoàn toàn. Sau mổ hai bé được rút ống nội khí quản ngay tại phòng mổ và được đưa về phòng hồi tỉnh có ba má đang ngồi chờ.

 Tấm phim chụp hai bé sơ sinh dính liền tại bệnh viện đa khoa Kon Tum

ThS.BS Ngọc Thạch cho biết thêm, tỉ lệ song sinh dính nhau khoảng 1 trẻ trên 50.000 - 100.000 trẻ sinh ra. Tại Kon Tum đây là cặp song sinh dính nhau thứ hai, cặp đầu tiên là Việt-Đức đã mổ cách đây 25 năm do GS Trần Đông A – Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 phụ trách. Tùy theo mức độ dính nhau mà có thái độ xử trí khác nhau. Đay là cắp thứ 4 Bệnh viện Nhi đồng 2 tiến hành tách dính.

Hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 còn một cặp dính nhau khác nhưng cực kì phức tạp, cặp này dính nhau ở phần tim. BV đang lên kế hoạch hội chẩn và phẫu thuật cho hai bé.
Bùi Hương

Bình luận(0)