Tắt - bật điều hòa liên tục, càng tốn điện

Google News

(Kiến Thức) - Để tiết kiệm điện, chị Nguyễn Thu Nga (Hà Nội) thường tắt máy điều hòa khi phòng đã đủ lạnh và bật lại khi nhiệt độ phòng tăng lên. Thực tế cách làm này càng làm tăng hóa đơn tiền điện nhà chị.

Nhà chị Nguyễn Thu Nga (Hà Nội) dùng máy điều hòa nhưng có thói quen khi phòng đã đủ lạnh thì lập tức tắt máy điều hòa và bật lại khi nhiệt độ phòng tăng lên, bởi chị cho rằng làm như vậy sẽ giúp tiết kiệm điện. Tuy nhiên, thực tế cách làm này khiến cho hóa đơn tiền điện nhà chị thậm chí còn tăng hơn. 
 
Lời bàn: Nhiều người cho rằng, bật điều hòa đủ lạnh rồi tắt máy để tiết kiệm điện trong khi phòng vẫn còn hơi mát, sau đó khi nhiệt độ phòng nóng lên sẽ lại bật cho máy khởi động và làm mát trở lại. Cách làm tưởng là tiết kiệm điện này thực ra lại rất lãng phí. Bởi mỗi khi khởi động lại, máy điều hòa tiêu tốn một lượng điện năng lớn gấp 3 lần mức năng lượng điện cần thiết để duy trì hoạt động của máy. 
Hơn nữa, việc liên tục thay đổi trạng thái nhiệt độ trong phòng sẽ khiến cơ thể bạn khó chịu. Tốt nhất nên duy trì nhiệt độ phòng ở mức ổn định hợp lý, chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời khoảng 7 - 8 độ C là vừa. Máy sẽ tự ngắt nghỉ khi độ lạnh trong phòng đạt mức cài đặt và duy trì ở khoảng +/- 2 độ C.
KS Trương Văn Hùng (Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Hùng Lâm)

Bình luận(0)