Mối không có mắt, làm sao nhận ra nhau?

Google News

(Kiến Thức) - Mối thuộc loài "mù" vì chúng không có mắt. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng.

Hỏi: Tôi nghe nói loài mối không có mắt, vậy không có mắt chúng nhận biết nhau bằng cách nào, tìm đường thế nào? - Nguyễn Việt Hà (Hoài Đức, Hà Nội).
 
Tiến sĩ Nguyễn Đức Khảm, nguyên cán bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, cho biết: Đúng là mối thuộc loài "mù" vì chúng không có mắt. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng vì mối là loài sống ẩn náu, sống trong bóng tối. Chúng nhận ra nhau nhờ chất pheromone vốn được xem như một hệ thống thông tin hóa học được tiết ra ở các tuyến hạch, hàm. 
Nút đầu tiên trên râu của mối có tác dụng nhận biết chất pheromone này. Khi tìm đường, mối lính đi trước để dò đường, sau đó ị phân ra, mối thợ theo con đường này mà đi tiếp.
PV (ghi)

Bình luận(1)

Minh Hiền

hoa

Chúng nhận biết bằng mùi đó, cũng như kiến vậy. Bạn có thể thử bằng cách bôi nước hoa vào đường đi của chúng mà xem, chúng chạy loạn xạ ngay.