Khám phá thú vị về cây cầu được xây bởi những con khỉ

Google News

(Kiến Thức) - Cây cầu đặc biệt này dài khoảng 50 km. Theo truyền thuyết, cây cầu Rama được xây dựng bởi đội quân khỉ của của vị anh hùng Rama từ hơn một triệu năm trước, nối liền Ấn Độ và Sri Lanka.

Ngày nay, nếu bạn nhìn vào ảnh vệ tinh của khu vực, bạn sẽ nhận thấy một dải đất hẹp, mờ nhạt, bị ngắt quãng kết nối giữa hai quốc gia Ấn Độ và Srilanka. Dải đất này được gọi là cây cầu Rama hoặc Rama Setu, hay còn được biết đến với cái tên là cây cầu Adam
Tuy nói là cầu, thực chất, đây lại là một bãi biển với bờ cát dài, nối Rameswaram của Ấn Độ, ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Tamil Nadu, đến đảo Mannar, ngoài khơi bờ biển tây bắc của Sri Lanka.
 
Cây cầu đặc biệt này dài khoảng 50 km. Mặc dù hiện nay, phần lớn dải đất này chìm dưới nước, nhưng hàng thế kỷ trước đây, nó tạo thành một dải đất trải dài liên tục trên mặt biển, nối giữa Ấn Độ và Sri Lanka.
Theo hồ sơ lưu tại đền Rameswdaan, đường đắp đất nối hai khu vực này tồn tại vào cuối thế kỷ 15 và người dân có thể đi bộ được cho đến khi nó bị ngập lụt bởi các cơn bão.
 
Theo truyền thuyết về cuộc đời của hoàng tử Rama và cuộc chiến đấu giải cứu người vợ Sita bị bắt cóc từ vua quỷ Ravana, người cai trị xứ Sri Lanka, hoàng tử Rama đã bị buộc phải từ bỏ quyền lên ngôi của mình và đi lưu đầy trong mười bốn năm.
Trong thời gian này, vợ ông, Sita, đã bị bắt cóc bởi vua quỷ quỷ Ravana và đưa đến Sri Lanka. Rama đã lập nên một đội quân gồm những con khỉ và dẫn họ đến Sri Lanka, nơi đây xảy ra một cuộc chiến kéo dài. Cuối cùng, Ravana đã bị đánh bại, và Rama trở về nhà với vợ của mình và dành lại ngôi vua.
 
Trong cuộc chiến, khi đội quân khỉ của Rama đi đến bờ biển, phía bên kia là đảo Sri Lanka, những con khỉ đã tạo nên một cây cầu nổi trên biển bằng cách viết tên Rama trên những tảng đá và ném chúng xuống nước.
Mời quý vị xem video: Những khám phá khó tin có thật về Trái đất
Nhờ thế, những viên đá không bị chìm và hình thành nên dải đất dài nối liền bờ biển Ấn Độ và Sri Lanka. Quân đội của Rama sau đó đã sử dụng cây cầu để vượt biển tiến về phía Sri Lanka.
 
Dưới góc độ khoa học, nhiều nhà địa chất học cũng đưa ra các giả thuyết của mình và cho rằng cây cầu thực sự là một công trình nhân tạo.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cây cầu được tạo nên do cát lắng và quá trình tự nhiên của trầm tích dẫn đến sự hình thành của dải đất liền hoặc có thể một bờ biển cũ, có nghĩa là hai vùng đất của Ấn Độ và Sri Lanka đã từng liền nhau.
 
Trong lúc các cuộc tranh cãi về nguồn gốc của cây cầu huyền thoại Rama vẫn chưa ngã ngũ. Mới đây, chính phủ Ấn Độ đề xuất dự án nạo vét dải đất qua cầu Rama để tạo ra một con đường vận chuyển trong eo biển nông giữa Ấn Độ và Sri Lanka.
Tuy nhiên, dự án này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, cho rằng cây cầu huyền thoại này là biểu tượng, không thể bị phá hủy. Bên cạnh đó, các nhà môi trường học cũng cho biết, nạo vét kênh sẽ phá huỷ san hô, đồng thời làm tổn hại đến khu bảo tồn đánh bắt cá trong khu vực, khiến sinh thái ở khu vực không cân bằng. Hiện, dự án đã tạm hoãn lại. 
Kiều Dụ (Theo AP)

>> xem thêm

Bình luận(0)