Gián đất và gián nhà khác nhau như thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Tôi muốn biết con gián đất và con gián mà chúng ta vẫn hay thấy trong nhà có phải là cùng một loài không? - Nguyễn Thị Hải Nguyệt (Hải Hậu, Nam Định).

 Gián đất.
Tiến sĩ Bùi Công Hiển, nguyên giảng viên khoa Sinh, Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết: Gián đất và gián nhà là 2 loài khác nhau. Đặc điểm của gián đất là chúng không có cánh (bộ cánh không phát triển), sống ở những nơi ẩm tối như trong đất khe, kẽ hoặc các bụi rậm... Gián đất có màu đen, tròn như đầu ngón tay và bò rất nhanh. 
Nhiều người còn hay nhầm giữa gián đất và sâu đất, tuy nhiên sâu đất có nhiều chân còn gián đất chỉ có 6 chân. Gián đất thường xuất hiện nhiều ở nông thôn, ở các khu vực thành phố chúng ta ít thấy gián đất xuất hiện.
PV (ghi)

Bình luận(0)