Phi hành gia ’bơi’ trong đống máy ảnh giữa vũ trụ

Google News

Chùm ảnh về kho máy ảnh và thói quen tác nghiệp của các các nhà du hành vũ trụ trên trạm ISS.

Để trả lời câu hỏi các nhà du hành vũ trụ ở trạm ISS sử dụng máy ảnh như thế nào, blogger PetaPixel chuyên về nhiếp ảnh vừa có cuộc tìm kiếm qua tài khoản chia sẻ ảnh Flick của NASA và thu thập được một bộ sưu tập ảnh về các nhà du hành và máy ảnh của họ.

Dưới đây là bộ sưu tập ảnh này:

Khi camera không được sử dụng, chúng thường được các phi hành gia cho trôi xung quanh khoang
Khi camera không được sử dụng, chúng thường được các phi hành gia cho trôi quanh khoang.
Các nhà du hành vũ trụ được trang bị một bộ sưu tập khá đồ sộ các loại máy và lens khác nhau bao gồm cả lens chụp góc rộng cũng như lens chụp macro
Các nhà du hành vũ trụ ở ISS được trang bị khá nhiều loại máy ảnh và nhiều loại lens để phục vụ tốt nhất cho công việc bao gồm cả các lens chụp góc rộng cũng như lens chụp siêu tele.
Máy ảnh thường được sử dụng để chụp các trang thiết bị được gửi đến hoặc chuyển về từ trạm vũ trụ để làm tư liệu. Trong ảnh, nhà du hành người Nga Anton Shkaplerov đang chụp lại một trang thiết bị trong trạm ISS.
Máy ảnh thường được sử dụng để chụp các trang thiết bị được gửi đến hoặc chuyển về từ trạm vũ trụ để làm tư liệu. Trong ảnh, nhà du hành người Nga Anton Shkaplerov đang chụp lại một trang thiết bị trong trạm ISS.
bee_camera_space_9.jpgMột đặc điểm khác của việc sử dụng máy ảnh trên trạm vũ trụ là các nhà du hành thường sử dụng 2 máy ảnh được gắn liền vào nhau.
Một đặc điểm khác của việc sử dụng máy ảnh trên trạm vũ trụ là các nhà du hành thường sử dụng 2 máy ảnh được gắn liền vào nhau bao gồm 1 máy ảnh được sửa đổi để chụp vật thể trong dải ánh sáng hồng ngoại và 1 máy ảnh thông thường.
Cách các nhà du hành chụp ảnh Trái đất từ trạm ISSCách các nhà du hành chụp ảnh Trái đất từ trạm ISS
Cách các nhà du hành chụp ảnh Trái đất từ trạm ISS
Thực tế là ngoài một số máy ảnh được sửa đổi để có khả năng chụp ảnh hồng ngoại, các máy ảnh được dùng trên trạm vũ trụ (phần nhiều là Nikon) không có khác biệt gì đáng kể so với những mẫu máy thông thường ngoại trừ phần đế nặng hơn.

Thực tế là ngoài một số máy ảnh được sửa đổi để có khả năng chụp ảnh hồng ngoại, các máy ảnh được dùng trên trạm vũ trụ (phần nhiều là Nikon) không có khác biệt gì đáng kể so với những mẫu máy thông thường ngoại trừ phần đế nặng hơn.

Nguyễn Hoàng

Bình luận(0)