Vẻ đẹp hùng vĩ của bãi đá cổ triệu năm tuổi ở Gia Lai

Google News

Bãi đá cổ H'Chan với hàng trăm cột đá có hình trụ, lục lăng được xếp san sát nhau, nhìn từ trên cao, nơi này như một tổ ong bằng đá khổng lồ.


Bãi đá cổ H'Chan (xã Đê Ar, huyện Mang Yang) nằm dưới chân đập nhà máy thủy điện H'Chan, giáp ranh với xã Bar Măih (huyện Chư Sê) và cách TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) khoảng 50km.

Trước đây, bãi đá nằm dưới dòng chảy của sông H’Chan và không được biết đến. Chỉ khi thủy điện H'Chan ngăn dòng thì bãi đá cổ triệu năm được phát lộ vào giữa năm 2021.

Nhìn gần, những trụ đá hình lục lăng xếp cạnh nhau trông như một tổ ong khổng lồ.

Ở nhiều khu vực tại bãi đá cổ còn xuất hiện những khối đá cổ bị mài lõm thành vùng lớn hoặc xuyên thủng tạo thành những lỗ hổng rộng cả vài mét.

Bãi đá nằm cạnh bờ đập tràn thủy điện H'chan.

Bãi đá H'Chan vô cùng đẹp mắt, đặc biệt khi nước cạn, để lộ những vỉa đá, các hố nước vừa người nằm, nước trong xanh tuyệt đẹp. Nơi đây cuốn hút giới trẻ và du khách tìm đến chụp hình check-in.

Ông Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sau khi phát hiện bãi đá ông đã tìm hiểu, tham khảo ý kiến từ các nhà nghiên cứu địa chất. "Các bãi đá cổ ở Tây Nguyên đều có độ tuổi hàng triệu năm và có sự liên kết, tương đồng với các ghềnh đá đĩa ở Phú Yên", ông Tuệ nói và cho biết Sở đã phối hợp các đơn vị chức năng liên quan để khảo sát, đánh giá hiện trạng khu vực bãi đá cổ đề xuất đưa vào chương trình du lịch.

Theo VTC News

>> xem thêm

Bình luận(0)