Một loại cây có thể di chuyển tìm đất để sinh tồn

Google News

Nếu chúng ta nói về thực vật có thể đi bộ chắc chỉ có trong tiểu thuyết. Nhưng trong cuộc sống thực, có bao giờ bạn tự hỏi liệu sẽ có một số thực vật có thể di chuyển?

 Yến mạch (Avena Sativa) là một loại ngũ cốc được trồng chủ yếu ở Bắc Mỹ và Châu Âu.
Mot loai cay co the di chuyen tim dat de sinh ton
 
Trong khi đó yến mạch ngày nay phụ thuộc vào sự chăm sóc của con người để tồn tại và cho năng xuất cao. Nhưng yến mạch hoang thì hoàn toàn khác. Yến mạch hoang dã là loài thực vật tiến hóa cao cho phép chồi của chúng gắn vào hạt di chuyển trên mặt đất và tìm kiếm loại đất thích hợp để cắm rễ trong đất. Khả năng tuyệt vời này đã làm cho nó được gọi là “Yến động” hay “Yến động vật”.
Mot loai cay co the di chuyen tim dat de sinh ton-Hinh-2
 
Khi chùm Yến rơi xuống đất, bạn sẽ thấy bó hoa xoắn lại cho thấy nó di chuyển như thể nó đang sống. Những chuyển động như vậy là kết quả của các quá trình vật lý chịu ảnh hưởng của ''Chu kỳ quay và khô'' hàng ngày, hoàn toàn không phải là ý thức của thực vật. Trong khi mặt trời lặn độ ẩm từ không khí ngưng tụ ảnh hưởng đến các chồi yến mạch trên mặt đất. Hoa của nó uốn cong và xoắn một mặt sẽ hút ẩm và phồng lên, mặt còn lại vẫn khô và khi nới lỏng, nó sẽ đẩy đám yến di chuyển dọc theo mặt đất như thể nó đang sống lại.
Mot loai cay co the di chuyen tim dat de sinh ton-Hinh-3
 
Mặc dù việc ''đi bộ'' này là tự phát, nhưng chúng di chuyển theo cùng một cách trong điều kiện thời tiết thích hợp ngay cả khi hạt giống trong đó đã chết.
Mot loai cay co the di chuyen tim dat de sinh ton-Hinh-4
 
Nhưng nó có một mục tiêu rất rõ ràng, đó là chuyển động liên tục do ảnh hưởng của chu kỳ khô-ướt hàng ngày làm tăng khả năng chúng di chuyển trong bóng râm của đá hoặc trong các vết nứt trên đất. Đây là nơi có độ ẩm và tăng cơ hội cho cây con phát triển.

Theo Lê Dương/Bảo Vệ Công Lý

>> xem thêm

Bình luận(0)