Đại tướng Đoàn Khuê - Nhà lãnh đạo xuất sắc của QĐND Việt Nam

Google News

Sáng 27/10, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của QĐND Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”.

Hội thảo khoa học nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 - 29/10/2023). Tham dự Hội thảo có Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh Quảng Trị và một số tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhân chứng lịch sử; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan và đại diện gia đình đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê. 
Dai tuong Doan Khue - Nha lanh dao xuat sac cua QDND Viet Nam
 Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của QĐND Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, suốt 60 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Đoàn Khuê đã trải qua nhiều cương vị, trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau.
Dù ở cương vị, trọng trách, điều kiện hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; mưu lược, quyết đoán, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ huy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Dai tuong Doan Khue - Nha lanh dao xuat sac cua QDND Viet Nam-Hinh-2
Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội thảo. 
Quá trình phấn đấu, rèn luyện đã đưa người thanh niên yêu nước Đoàn Khuê trở thành người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy quân sự xuất sắc, nhà chính trị tài ba của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam.
Với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, đồng chí có nhiều cống hiến và đóng góp vào thắng lợi cách mạng Việt Nam. Đồng chí là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, cống hiến hết mình vì nước, vì dân.
Đại tướng cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với quê hương Quảng Trị, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà, với mong muốn đưa Quảng Trị ngày càng phát triển.
Dai tuong Doan Khue - Nha lanh dao xuat sac cua QDND Viet Nam-Hinh-3
Quang cảnh Hội thảo. 
Phát biểu chào mừng Hội thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng cho biết, cùng với quá trình phấn đấu và rèn luyện, truyền thống quê hương, dòng họ, gia đình trở thành cội nguồn hình thành, nuôi dưỡng tài năng, nhân cách của Đại tướng Đoàn Khuê. Dù ở cương vị, trọng trách nào, ở bất cứ đâu, trong tâm khảm đồng chí Đoàn Khuê luôn hướng về quê hương Quảng Trị, luôn coi quê hương là mạch nguồn, là điểm tựa trong cuộc đời hoạt động của mình.
Mỗi khi có dịp về thăm quê, đồng chí dành những thời gian quý báu đi đến những vùng sâu, vùng xa, những nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn để tìm hiểu, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, động viên Nhân dân vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống mới. Đồng chí căn dặn và chỉ đạo nhiều ý kiến tâm huyết đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, để từng bước xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển đi lên.
Dai tuong Doan Khue - Nha lanh dao xuat sac cua QDND Viet Nam-Hinh-4
 Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị cho biết, đã nhận được hơn 90 báo cáo tham luận và đã biên tập, xuất bản thành sách về Đại tướng.
Tại Hội thảo khoa học được tổ chức sáng 27/10, các đại biểu đã được nghe trình bày một số bài phát biểu, tham luận quan trọng của các tác giả, đơn vị gồm: TS Phạm Văn Minh - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện CTQG Hồ Chí Minh; Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4; Trung tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Cao Tiến Phiếm - nguyên Trợ lý Tổng Bí thư khóa IX, X, nguyên Chánh Văn phòng BQP, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Đại tá Nguyễn Trọng Nhu - nguyên Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn/BTTM, nguyên Thư ký Đại tướng Đoàn Khuê; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Đoàn Sinh Hưởng - nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp, nguyên tư lệnh Quân khu 4; ông Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Hồ Đại Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị và chia sẻ của bà Đoàn Thị Ngọc Minh - con gái Đại tướng Đoàn Khuê.
Các tham luận với nội dung phong phú, chất lượng đã góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều khía cạnh mới về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi và những cống hiến, đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực của đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội thảo khoa học “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định và làm rõ thêm những đóng góp và cống hiến to lớn của Đại tướng Đoàn Khuê đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và quê hương Quảng Trị.
Dai tuong Doan Khue - Nha lanh dao xuat sac cua QDND Viet Nam-Hinh-5
 Những ca khúc hào hùng về Quân đội nhân dân Việt Nam và quê hương Quảng Trị anh hùng.
Đại tướng Đoàn Khuê (bí danh Võ Tiến Trình) sinh ngày 29 tháng 10 năm 1923 tại làng Gia Đẳng, xã Triệu Tân (nay là xã Triệu Lăng), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đồng chí sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, có cha là cụ Đoàn Cầu tham gia hoạt động cách mạng từ những năm đầu thập niên 20 của thế kỷ XX, được kết nạp vào Đảng từ rất sớm và là người Cộng sản đầu tiên của làng Gia Đẳng, xã Triệu Tân, huyện Triệu Phong (nay là xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong).
Năm 1939, khi mới 16 tuổi, cậu học sinh nghèo Đoàn Khuê tham gia phong trào Thanh niên phản đế và bị địch bắt khi đang là Bí thư Thanh niên phản đế phủ Triệu Phong. Mặc dù địch tìm đủ mọi cách tra tấn, giam cầm, dụ dỗ, mua chuộc nhưng đồng chí luôn tỏ rõ bản lĩnh, khí phách, phẩm chất kiên trung của người thanh niên yêu nước.
Thoát khỏi nhà tù thực dân, đồng chí tiếp tục tham gia phong trào cách mạng. Từ tháng 6 năm 1945, đồng chí giữ chức Chủ nhiệm Việt Minh tỉnh Quảng Bình. Là vị tướng trưởng thành từ thực tiễn chiến tranh cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, kinh qua nhiều vị trí khác nhau trong quân đội, đồng chí luôn nêu cao khí phách kiên trung của người cộng sản, người lãnh đạo, chỉ huy sắc sảo, quyết đoán, mưu lược, dũng cảm trên chiến trường, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Campuchia, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tầm nhìn chiến lược sâu rộng, đồng chí đã đề xuất, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội nhiều chủ trương đúng đắn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
Một trong những đóng góp nổi bật của Đại tướng Đoàn Khuê là đã đề xuất, góp phần vào việc đánh giá tình hình thế giới, khu vực và cục diện cách mạng trong nước; điều chỉnh thế bố trí lực lượng và phòng thủ trên các hướng, các địa bàn, vùng biển đảo, biên giới, đất liền, các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa…, bảo đảm khả năng phòng thủ trong mọi tình huống. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng các khu vực phòng thủ ở các tỉnh, thành. Tổ chức thực hiện thành công cuộc điều chỉnh chiến lược chuyển từ đề phòng chiến tranh xâm lược quy mô lớn chuyển sang đối phó với xung đột vũ trang…, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định trong công cuộc đổi mới.
Những đề xuất của Đại tướng đã được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh; và cũng là những bài học kinh nghiệm quý trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay.


Bình Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)