Cổ nhân dạy: "Nam không lấy vợ năm, nữ không cưới chồng sáu"

Google News

Truyền thống và lời dạy cổ xưa đã để lại câu châm ngôn đáng suy ngẫm: "Nam không lấy vợ năm, nữ không cưới chồng sáu".

Câu nói này mang ý nghĩa sâu sắc, nhằm khuyên răn nam nữ hãy lựa chọn đối tác đời một cách cẩn thận để tránh những hậu quả không mong muốn trong hôn nhân.

Đối với nam giới, việc chọn vợ không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân mà còn liên quan đến sự thịnh vượng và hòa thuận của gia đình. Nếu chọn được người vợ tốt, gia đình sẽ hạnh phúc và sự nghiệp có thể thăng tiến. Ngược lại, nếu lựa chọn sai người vợ, không chỉ khó duy trì mối quan hệ lâu dài mà gia đình còn đối mặt với nhiều khó khăn và rắc rối.

"Nam không lấy vợ năm" có nghĩa là nam giới nên tìm hiểu kỹ và lựa chọn người phụ nữ phù hợp để kết hôn, tránh xa những điều tiêu cực. Trước khi đưa ra quyết định hôn nhân, người xưa thường quan tâm đến năm khía cạnh quan trọng của người phụ nữ:

Co nhan day:

Ảnh minh hoạ.

Hiếu thuận: Người phụ nữ nên biết hiếu thuận và kính trọng cha mẹ, điều này tạo nền tảng vững chắc cho một gia đình hạnh phúc.

Đạo lý: Phụ nữ nên biết giữ đạo đức và tôn trọng chồng. Tôn trọng và đồng hành cùng nhau là cơ sở cho tình yêu và hạnh phúc trong hôn nhân.
Không lợi dụng tình cảm: Trong mối quan hệ, không nên lợi dụng tình cảm và tận dụng người khác vì mục đích cá nhân.

Không ích kỷ: Phụ nữ không nên chỉ quan tâm đến bản thân mình mà bỏ qua sự quan tâm đối với người khác. Tình yêu đích thực không chỉ xoay quanh bản thân.

Không cưa sừng làm nghé: Người phụ nữ không nên cưỡng ép, làm khổ hay lợi dụng đàn ông trong cuộc sống hôn nhân. Hôn nhân là một cuộc sống chung, không thể thất bại chỉ vì sự ích kỷ và tham lam.

Ngược lại, đối với phụ nữ, người xưa cũng đã dạy rằng không nên lấy chồng sáu loại người:

Không hiếu thuận: Nếu đàn ông không biết tôn trọng gia đình và cha mẹ, khó mà có thể là người chồng tốt.

Không dám nghĩ dám làm: Đàn ông thiếu động lực, lười biếng và không chịu cống hiến cho gia đình thì khó duy trì một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Hay cờ bạc: Sự nghiệp và cuộc sống gia đình có thể bị đe dọa nếu đàn ông mê cờ bạc và không biết kiểm soát.

Thích bạo lực: Người đàn ông có tính cách bạo lực không thể làm chồng được, cuộc sống hôn nhân sẽ đối mặt với nguy hiểm và khổ đau.

Trêu hoa ghẹo cỏ: Người đàn ông không trung thực và không chung thủy sẽ khiến cuộc sống hôn nhân không ổn định và đầy biến động.

Tâm địa hẹp hòi: Nếu đàn ông suy nghĩ hẹp hòi, không kiên nhẫn và không biết thông cảm, cuộc sống hôn nhân sẽ trở nên mệt mỏi và khó khăn.

Những lời dạy cổ xưa này cho thấy, hôn nhân không chỉ là việc kết hợp hai con người mà còn là sự hòa hợp giữa hai gia đình. Việc lựa chọn đối tác đời đúng đắn là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và hạnh phúc của mỗi người trong hôn nhân.

Theo NH/Doanh nghiệp Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)