'Có 3 điều trong gia đình, họ sẽ thịnh vượng'

Google News

Xã hội cổ đại rất coi trọng sự phát triển của một gia đình và họ đã đúc kết các quy tắc làm thế nào để một gia đình thịnh vượng và phát triển.

Chẳng hạn, câu tục ngữ “Có ba điều trong một gia đình, họ sẽ thịnh vượng ngay cả khi họ không giàu” cũng nói về điều đó. Câu này có nghĩa là nhà có ba thứ thì dù nhà không giàu cũng có thể thịnh vượng. Vậy ba điều này là gì?

Một là “vợ chồng hòa thuận”

'Co 3 dieu trong gia dinh, ho se thinh vuong'

(Ảnh minh họa)

Đối với một gia đình, sự hòa hợp giữa vợ và chồng rõ ràng là trên hết. Dù là cảnh nghèo khó tạm thời nhưng chỉ cần vợ chồng có tình cảm tốt, thương lượng với nhau, cùng nhau giải quyết mọi việc thì khó khăn sớm muộn cũng sẽ vượt qua. Điều này cũng giúp hình thành truyền thống tốt đẹp của gia đình, kính trọng cha mẹ, người lớn tuổi, làm gương tốt cho con cháu và thế hệ trẻ.

Nếu vợ chồng không hòa hợp, khó khăn đầu tiên họ gặp phải là “ly thân”. Cũng có nhiều khoảng cách giữa những người lớn tuổi. Tồi tệ nhất là làm gương xấu cho con cái, để trẻ nhỏ luôn phải sống trong tâm trạng buồn, lo lắng, tác động rất xấu tới cuộc sống của trẻ sau này.

Thứ hai là “anh em hòa thuận”

'Co 3 dieu trong gia dinh, ho se thinh vuong'-Hinh-2

(Ảnh minh họa)

Người xưa từng nói “phú quý không qua ba đời”, điều này có thể hiểu là nếu gia đình anh em không hòa thuận thì cho dù phú quý như thế nào cũng không quá ba đời. Có lẽ thế hệ đầu tiên làm giàu bằng chính nỗ lực của họ, nhưng khi thế hệ thứ hai gần như không làm gì để kiếm sống cả, lúc này mâu thuẫn đã nảy sinh trong việc tranh giành tài sản của gia đình.

Đến thế hệ thứ ba, mâu thuẫn về tài sản gia đình trở nên công khai và hỗn loạn hơn. Tài sản tổ tiên đã trở nên bị chia cắt và tình cảm giữa anh em trở nên lạnh nhạt, thậm chí giống như những người qua đường, đó là kết quả của mối thù anh em.

Trong cuộc sống sự hòa thuận của anh em trong gia đình rất cần thiết, nó có thể đủ sức chống lại nhiều thế lực thù địch bên ngoài. Tuy nhiên, nếu hai anh em không hòa thuận thì sẽ tốn nhiều tâm sức vào việc tranh giành nhau như gia sản, thể diện… gia đình như vậy khó mà thịnh vượng. Nhưng nếu anh em sống hòa thuận, mọi thông tin và tài nguyên đều có thể được sử dụng cùng nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau, sức mạnh này sẽ rộng hơn và tự nhiên sẽ dễ dàng phát triển hơn.

Thứ ba là “báo hiếu”

Có hai loại ràng buộc giữa các thành viên trong một gia đình với nhau, một là quan hệ huyết thống tự nhiên, hai là tương thân tương ái. Chỉ khi cả hai rất hài hòa, gia đình mới có được sự thịnh vượng và tốt đẹp. Biểu hiện rõ ràng nhất của tình cảm là con cái có hiếu hay không. Kẻ bất hiếu thường khó nói đến tình cảm, tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau, cuối cùng gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn, mệt mỏi.

Theo Ngôi Sao

>> xem thêm

Bình luận(0)