Vì sao gọi là kỷ băng hà?

Google News

(Kiến Thức) - Băng hà là những khối băng được tích lũy do tuyết rơi trên núi và trên các lục địa ở miền Bắc cực và Nam cực... 

Hỏi: Xuất phát từ đâu mà có từ “kỷ băng hà”? - Trần Ngọc Dương (Hà Nam).
Vi sao goi la ky bang ha?
 Ảnh minh họa.
PGS.TS Lưu Đức Hải, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Băng hà là những khối băng được tích lũy do tuyết rơi trên núi và trên các lục địa ở miền Bắc cực và Nam cực trong các chu kỳ khí hậu trên Trái Đất lạnh giá. Trong giai đoạn này, nước biển ở hai cực cũng bị đóng băng với một diện tích rộng lớn và có bề dày đáng kể. Quá trình đó làm hạ thấp mức nước biển đại dương thế giới. 
Trong kỷ Đệ tứ, từ 2 triệu năm đến nay đã có 6 pha xảy ra. Vì vậy, kỷ Đệ tứ còn gọi là kỷ băng hà. Một pha băng hà đã để lại một vị trí đường biển cổ trên thềm lục địa... 
PV (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)