Thủ phạm nào khiến “hung thần đại dương” bị cắn đứt làm đôi?

Google News

Xác cá mập dài 1,5 mét trôi dạt vào bờ biển Florida, Mỹ chỉ có nửa thân trên khiến nhiều người ghi ngại về sự tồn tại của loài cá to lớn ẩn nấp dưới đại dương.

Theo tờ Fox news, xác cá mập này được một nhân viên cứu hộ ở bãi biển New Smyrna, Florida phát hiện cuối tuần qua. Anh nghi ngờ nó là miếng mồi của một con cá mập trắng khổng lồ mới xuất hiện ở khu vực này vài tuần trước.
Thu pham nao khien “hung than dai duong” bi can dut lam doi?
Xác cá mập dài 1,5 mét bị cắn đứt làm đôi. 
Nhân viên cứu hộ vui rằng: "Mọi người có ai muốn đi bơi không? Tôi nghĩ có một thứ gì đó còn lớn hơn ở ngoài kia".
Tuy nhiên, nhiều cư dân địa phương đặt câu hỏi về một sinh vật bí ẩn nào sống dưới đáy đại dương, có thể cắn đứt đôi cá mập.
Người phát ngôn cơ quan an toàn bãi biển, Tammy Morris cho biết: "Con cá mập này là cá mập vây đen. Chắc chắn nó bị một đồng loại kích thước lớn hơn tấn công.
Tammy Morris cho rằng việc xác cá mập trôi dạt vào bờ sau khi bị ăn thịt như vậy là rất hiếm khi xảy ra.
Tháng trước, một con cá mập trắng khổng lồ dài 5 mét xuất hiện ở vùng biển Florida. Con cá mập trắng tên Katherine đang được cơ quan nghiên cứu cá mập trắng Ocearch theo dõi.
Theo Hoàng Dung/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)