’Đột nhập’ trụ sở vừa bán của Nokia ở Phần Lan

Google News

Nokia khiến giới công nghệ bất ngờ khi thông báo bán đi trụ sở chính của hãng ở Phần Lan, rồi lại tiếp tục thuê tòa nhà này. Theo Dân trí

 

Trụ sở chính của Nokia nằm tại thành phố Espoo, thành phố lớn thứ 2 Phần Lan và cách không xa thủ đô Helsinki. Tòa nhà có tên gọi The Nokia House là nơi làm việc của khoảng 1.800 nhân viên Nokia.
Trụ sở chính của Nokia nằm tại thành phố Espoo, thành phố lớn thứ 2 Phần Lan và cách không xa thủ đô Helsinki. Tòa nhà có tên gọi The Nokia House là nơi làm việc của khoảng 1.800 nhân viên Nokia.
The Nokia House có diện tích khoảng 48.000 mét vuông, gồm 3 dãy nhà chính, 2 phần ở phía Nam được xây dựng từ đầu năm 1990, và phần thứ 3 được xây dựng vào năm 2000. Nokia sở hữu và đặt trụ sở chính của mình ở tòa nhà này vào năm 1997.
The Nokia House có diện tích khoảng 48.000 mét vuông, gồm 3 dãy nhà chính, 2 phần ở phía Nam được xây dựng từ đầu năm 1990, và phần thứ 3 được xây dựng vào năm 2000. Nokia sở hữu và đặt trụ sở chính của mình ở tòa nhà này vào năm 1997.
Hiện tòa nhà này đã được Nokia chuyển giao lại cho công ty đầu tư bất động sản Exilion với giá hơn 220 triệu USD và tiếp tục thuê tòa nhà làm văn phòng trong một thời gian dài tiếp theo.
Hiện tòa nhà này đã được Nokia chuyển giao lại cho công ty đầu tư bất động sản Exilion với giá hơn 220 triệu USD và tiếp tục thuê tòa nhà làm văn phòng trong một thời gian dài tiếp theo.
Bãi đậu xe ở bên ngoài tòa nhà.
Bãi đậu xe ở bên ngoài tòa nhà.
Bức tường trưng bày những mẫu điện thoại “trứ danh” một thời của Nokia ở tiền sảnh tòa nhà.
Bức tường trưng bày những mẫu điện thoại “trứ danh” một thời của Nokia ở tiền sảnh tòa nhà.
Khu vực lễ tân.
Khu vực lễ tân.
Cầu thang xoắn dạng kính, một hình ảnh thường thấy ở các cửa hàng Apple Store cũng xuất hiện bên trong tòa nhà Nokia.
Cầu thang xoắn dạng kính, một hình ảnh thường thấy ở các cửa hàng Apple Store cũng xuất hiện bên trong tòa nhà Nokia.
Kết cấu bên trong tòa nhà chủ yếu bằng thép và gương.
Kết cấu bên trong tòa nhà chủ yếu bằng thép và gương.
Các phòng làm việc của Nokia bên trong tòa nhà.
Các phòng làm việc của Nokia bên trong tòa nhà.
Căng-tin bên trong tòa nhà.
Căng-tin bên trong tòa nhà.
Những hành lang bằng kính nối các tầng lầu với nhau.
Những hành lang bằng kính nối các tầng lầu với nhau.
Một chiếc xe tải dán hình quảng cáo của Nokia bên trong tòa nhà.
Một chiếc xe tải dán hình quảng cáo của Nokia bên trong tòa nhà.
Mái của tòa nhà cũng được thiết kế bằng kính chịu lực để tận dụng ánh sáng mặt trời, giúp tiết kiệm năng lượng sử dụng trong tòa nhà.
Mái của tòa nhà cũng được thiết kế bằng kính chịu lực để tận dụng ánh sáng mặt trời, giúp tiết kiệm năng lượng sử dụng trong tòa nhà.
Một gian phòng dùng để trồng cây.
Một gian phòng dùng để trồng cây.
Không gian làm việc rộng và thoáng bên trong tòa nhà.
Không gian làm việc rộng và thoáng bên trong tòa nhà.
Nhìn ra toàn cảnh bên ngoài.
Nhìn ra toàn cảnh bên ngoài.
Điện thoại của Nokia được trưng bày ở khắp mọi nơi.
Điện thoại của Nokia được trưng bày ở khắp mọi nơi.
Các mẫu điện thoại từ xưa đến nay được trưng bày.
Các mẫu điện thoại từ xưa đến nay được trưng bày.
Một trong những mẫu điện thoại di động “độc” của Nokia.
Một trong những mẫu điện thoại di động “độc” của Nokia.
Một người máy đặc biệt được lắp ghép từ điện thoại tái chế của Nokia.
Một người máy đặc biệt được lắp ghép từ điện thoại tái chế của Nokia.
Dĩ nhiên, không thể thiếu những mẫu trưng bày của dòng điện thoại hạng sang Vertu. Tuy nhiên, Nokia cũng đã phải bán đi thương hiệu hạng sang này.
Dĩ nhiên, không thể thiếu những mẫu trưng bày của dòng điện thoại hạng sang Vertu. Tuy nhiên, Nokia cũng đã phải bán đi thương hiệu hạng sang này.

 [links()]

Bình luận(0)