Phim hài Tết 2024 vẫn thiếu phim đáng xem dù bớt nhảm nhí, hở hang

Google News

Việc các nhà làm phim nỗ lực vượt qua khó khăn để làm được những bộ phim hài Tết gửi đến khán giả là điều rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thị trường hài Tết 2024 vẫn thiếu những bộ phim thật sự đáng xem.

Thị trường hài Tết những năm gần đây kém sôi động, nhưng các nhà làm phim lâu năm vẫn cố gắng bám trụ để phục vụ khán giả. Có thể thấy, năm 2024, phim hài Tết ít các đề tài nhảm, không lạm dụng việc dụng các hotgirl, cảnh nóng, trang phục hở hang mà chủ yếu tập trung vào diễn xuất hài hước của các diễn viên quen mặt trên truyền hình.

Ngoài các đề tài quen thuộc như tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, một số phim cố gắng khai thác đề tài văn hóa truyền thống với đầu tư công phu mặc dù đang trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Phim hài Tết quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội

Đại gia chân đất là thương hiệu hài Tết của đạo diễn Trần Bình Trọng. Dịp cuối năm 2023, đoàn làm phim đang gấp rút hoàn tất một số cảnh quay cuối tại Thái Bình, Quảng Ninh. NSND Trung Hiếu, NSƯT Quang Tèo, NSƯT Hoàng Hải… góp mặt trong Đại gia chân đất phần 14.

Phim hai Tet 2024 van thieu phim dang xem du bot nham nhi, ho hang

Nghệ sĩ Thanh Tú, NSƯT Hoàng Hải, NSND Trung Hiếu, NSƯT Quang Tèo trong một cảnh quay của Đại gia chân đất. Ảnh: NSX.

Sê-ri hài Làng ế vợ cũng được đạo diễn Trần Bình Trọng sản xuất song song. Hai phim cùng công chiếu trên mạng xã hội YouTube.

Long phụng sum vầy là phim truyền hình chiếu Tết Nguyên đán 2024, đặc tả nghệ thuật múa lân sư rồng, bấm máy từ đầu tháng 11/2023.

Long phụng sum vầy do đạo diễn Đặng Minh Quốc thực hiện. Tuy khai thác đề tài không lạ - về nghề múa lân sư rồng - nhưng ê-kíp thổi làn gió mới vào câu chuyện nghề truyền thống, đặt trong mối quan hệ giữa tình quân - dân. Dàn diễn viên được yêu cầu biết võ thuật và có khiếu diễn hài. Phim dự kiến kéo dài 5 tập. Nhà sản xuất tiết lộ, phim được một số đài truyền hình ở các tỉnh miền Trung ngỏ lời mua bản quyền phát sóng dịp Tết 2024.

Phim hai Tet 2024 van thieu phim dang xem du bot nham nhi, ho hang-Hinh-2

Phim Tết Duyên tiền định. Ảnh: NSX

Phim cổ trang Duyên tiên tiền định của đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương cũng gấp rút "chạy" giai đoạn sản xuất cuối để kịp Tết này phát sóng. Phim dài hơn 20 tập, được đưa vào lịch phát sóng Tết 2024 của Đài truyền hình Vĩnh Long.

Khởi quay từ giữa năm 2023, Điệp khúc sum vầy do đạo diễn Lâm Lê Dũng cầm trịch, quy tụ đông đảo diễn viên quen thuộc như Thanh Nam, Lê Chi Na, Mỹ Dung. Đạo diễn cho biết, phim kể câu chuyện nhẹ nhàng về hành trình của những người trẻ nông thôn lên thành phố với những hy vọng đổi đời. Trải qua nhiều biến cố, họ nhận ra giá trị thật của lao động và cảm nhận được tình yêu thương, bao dung của gia đình.

Phim hai Tet 2024 van thieu phim dang xem du bot nham nhi, ho hang-Hinh-3

Các diễn viên phim Tết Đường cong tình yêu. Ảnh: NSX

Phim Đường cong tình yêu gia nhập đường đua hài Tết 2024, thuộc thể loại hài, tình cảm. Phim mang đến câu chuyện tình yêu của một cô nàng tỉnh lẻ với chàng trai thành phố. Những lễ nghĩa, gia phong và tính cách nghiêm khắc của ông bố vợ tương lai trở thành thách thức trong hành trình chinh phục tình yêu của chàng trai. Đạo diễn Trung Trần tin tưởng dành đất diễn cho các diễn viên nổi tiếng như NSND Quốc Anh, NSƯT Đức Khuê, NSƯT Thu Hương…

Tiếp nối các sê-ri Lộc Xuân 1 và Lộc Xuân 2, năm 2024, phim hài Tết Lộc Xuân 3 xoay quanh câu chuyện ngày xuân tại một khu dân cư, bộ phim tôn vinh những giá trị xưa cũ, đề cao giá trị gia đình, tình thân. NSƯT Đỗ Kỷ, đạo diễn Lộc Xuân 3 chia sẻ, phim giữ được những thông điệp nhân văn, giúp người xem nhận ra trong cuộc sống sẽ vẫn còn rất nhiều những điều tốt đẹp, đôi khi bị nỗi lo cơm áo gạo tiền vùi lấp. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như NSND Lan Hương, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Hồ Liên, NSƯT Trịnh Mai Nguyên… Phim dự kiến lên sóng trên các kênh truyền hình truyền hình và nền tảng số.

Phim hai Tet 2024 van thieu phim dang xem du bot nham nhi, ho hang-Hinh-4

Phim Tết Tết đến rồi về nhà thôi 6. Ảnh: Phunuonline

Thu Trang - Tiến Luật mang xuân về qua phim ngắn Tết đến rồi về nhà thôi 6, với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: Gin Tuấn Kiệt, Puka, Quốc Khánh, Susu Gia Huy, Thanh Hằng, Phi Phụng... Năm nay, Tết đến rồi về nhà thôi 6 vẫn là câu chuyện mang ấm áp về đoàn tụ, sum họp gia đình ngày Tết. Nội dung phim xoay quanh sự xuất hiện nhiều rắc rối của nhân vật mới là dì Hằng (nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng đóng).

Chia sẻ với Dân Việt về việc không chọn các hotgirl hoặc sử dụng cảnh nóng mà tập trung vào các diễn viên quen mặt trên truyền hình cho tác phẩm của mình, đạo diễn Trần Trung phim Tết Đường cong tình yêu cho biết: "Khi bắt tay làm kịch bản cùng biên kịch, tôi không "đo ni đóng giày" cho bất kỳ diễn viên nào, khi mọi thứ đã xong tôi mới tìm diễn viên nào sẽ hợp vai.

Kịch bản hoàn thành tôi bắt đầu casting và tôi đã chọn được những diễn viên ưng ý cho các vai diễn trong bộ phim của mình trong đó Tô Dũng, Minh Thu.

Tôi không dùng hotgirl, cảnh nóng trong phim Đường cong tình yêu. Phim Đường cong tình yêu được chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán, dịp mà các gia đình thường ngồi quây quần bên nhau cùng thưởng thức bữa cơm ngon và xem tivi nên phim tốt nhất không có những cảnh dung tục, phản cảm.

Anh cũng cho biết các diễn viê gạo cội trong phim khiến anh rất yên tâm về diễn xuất.

Chia sẻ về lý do mời gương mặt truyền hình được yêu mến - NSƯT Hoàng Hải, đạo diễn Bình Trọng cho PV Dân Việt biết: “Tôi lên ý tưởng sẽ mời nghệ sĩ Hoàng Hải từ khi bắt đầu viết kịch bản. Hoàng Hải vốn là diễn viên truyền hình và hay đóng những vai chính kịch, phản diện, chưa từng thấy anh đóng hài. Bởi vậy, trong Đại gia chân đất, tôi muốn người xem nhìn thấy diễn viên “lạ” mà “quen". Anh Hoàng Hải cũng là một nghệ sĩ chắc chắn sẽ mang đến nét diễn thú vị khác cho phim bên cạnh NSND Trung Hiếu".

Vượt qua khó khăn để làm phim Tết

Phim hai Tet 2024 van thieu phim dang xem du bot nham nhi, ho hang-Hinh-5

Phim Tết Điệp khúc sum vầy. Ảnh: Phunuonline

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các nhà làm phim cũng phải loay hoay tìm tài trợ. Đôi khi tài trợ lại ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ sản xuất phim. Một số đạo diễn thừa nhận, phim hài hiện nay khó tồn tại nếu thiếu các nhà tài trợ. Tuy vậy, ê-kíp sản xuất phải cân nhắc rất kỹ giữa yếu tố nghệ thuật và thương mại, nếu không muốn biến phim thành nồi lẩu thập cẩm.

Ông Ngọc Minh chia sẻ với Dân Việt, Long phụng sum vầy được đầu tư mỗi tập không dưới 100 triệu đồng. Nhà làm phim đều mong có lãi, hoặc ít nhất thu hồi vốn sau khi phát sóng. Tuy nhiên, ông khẳng định sẵn sàng làm hết sức có thể, kể cả tặng lại phim để sản phẩm tiếp cận càng nhiều người xem, ở nhiều tỉnh thành càng tốt.

Phim hai Tet 2024 van thieu phim dang xem du bot nham nhi, ho hang-Hinh-6

Phim Tết Lộc xuân 3. Ảnh: FBNV

Bà Đinh Thị Thu Hường - đại diện nhà sản xuất phim Lộc Xuân 3, cho biết, năm nay dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm bằng mọi cách, cố gắng mỗi dịp Tết đến xuân về đều làm được một bộ phim để gửi đến khán giả.

"Thú thật là tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi phim Lộc Xuân 3. Tôi phải rất nhiều lần gọi điện hỏi ý kiến anh Đỗ Kỷ xem có nên làm phim năm nay hay không. Nhận thấy sự khó khăn của tôi nên các nghệ sĩ cũng mỗi người một tay, hỗ trợ, giúp đỡ... để làm phim. Bộ phim quay trong vòng 3 ngày, bối cảnh quay toàn là những nơi có thể "mượn" được và các anh chị em diễn viên chỉ nhận cát-sê với mức tượng trưng", nhà sản xuất Đinh Hường nói.

Đạo diễn Trần Trung cũng cho biết: "Khó khăn lớn nhất năm nay là kinh tế. Có lẽ do sau dịch bệnh Covid-19, điều kiện kinh tế của nhà làm phim khó khăn hơn trước".

Sau dịch bệnh Covid-19, điều kiện kinh tế của các nhà làm phim khó khăn, vì thế những sản phẩm chỉn chu ra đời là sự nỗ lực rất lớn của nhà sản xuất. Tuy nhiên, ở chiều hướng khác, ê-kíp có nhiều cách để lan tỏa sản phẩm nghệ thuật. Sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội tạo cơ hội để ai cũng có thể làm phim và phát hành ở nhiều kênh, nhiều nền tảng.

Theo Thủy Vũ/Danviet.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)