Người đàn ông nặng tình với nghệ thuật dân tộc

Google News

(Kiến Thức) - Nhà hát Nghệ thuật Dân gian Á Châu tại Nha Trang của ông Lê Xuân Thơm sẽ chính thức có buổi biểu diễn đầu tiên vào trung tuần tháng 9. 

Nhà hát Nghệ thuật Dân gian Á Châu chính là tâm huyết của ông Lê Xuân Thơm, với mong muốn mang đến món ăn tinh thần đặc sắc cho người dân và du khách khi đến thành phố biển Nha Trang.
Khát vọng xây dựng nhà hát truyền thống
Ông Thơm sinh ra và lớn lên tại một miền quê của vùng đất Đông Sơn (Thanh Hóa). Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, năm 1988 ông Lê Xuân Thơm (sinh 1968) đi xuất khẩu lao động sang Liên Xô cũ. Gần 30 năm lăn lộn nơi xứ người, ông trở về quê hương và chọn vùng đất Nha Trang, Khánh Hòa làm nơi lập nghiệp. Qua đó, ông trở thành doanh nhân khá thành đạt với việc sở hữu 4 nhà hàng, khách sạn cao cấp tại phố biển Nha Trang.
Nguoi dan ong nang tinh voi nghe thuat dan toc
 Tập thể diễn viên, đạo diễn, nhạc công Nhà hát Nghệ thuật Dân gian Á Châu đang miệt mài luyện tập, chuẩn bị ra mắt lần biểu diễn đầu tiên tại TP biển Nha Trang.
Nguoi dan ong nang tinh voi nghe thuat dan toc-Hinh-2
 
Tuy nhiên, sâu thẳm trong tim ông luôn ấp ủ một mơ ước là xây dựng được một nhà hát nghệ thuật truyền thống để phục vụ du khách. Qua đó, vừa làm động lực thu hút du khách quốc tế, vừa quảng bá những nét văn hóa, nghệ thuật độc đáo của dân tộc đến với bạn bè trên khắp thế giới.
Là người từng đi đến nhiều nơi trên thế giới, có lần mấy người bạn Nga đưa các thành viên người Việt Nam đi xem biểu diễn nghệ thuật dân gian Nga, xem xong buổi biểu diễn, ông Thơm nghĩ ngay đến những tác phẩm, nhạc cụ nghệ thuật độc đáo của Việt Nam như đàn bầu, sáo, các điệu múa của đồng bào vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Chăm, những tà áo dài và những điệu múa cung đình Huế… Điều đặc biệt, ông thường được đưa đi xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của nước bạn. Ông thật sự ngạc nhiên khi không ít các đoàn nghệ thuật ở một quốc gia khác như Thái Lan, Campuchia, Singapore… thường biểu diễn một vài điệu múa phục vụ khách Việt Nam như múa nón, hoa sen, biểu diễn áo dài… lúc ấy, trong ông dâng lên niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Và, ông nảy ra ý tưởng xây dựng đoàn nghệ thuật để phục vụ du khách và góp phần giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa truyền thống, độc đáo của dân tộc đến bạn bè thế giới; qua đó, đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn những nét văn hóa truyền thống, độc đáo, đậm bản sắc của dân tộc.
Đầu tư tiền tỷ gây dựng nhà hát
Được sự đồng ý, hỗ trợ của UBND tỉnh Khánh Hòa, TP. Nha Trang, cũng như các ban ngành chức năng, đầu năm 2016, ông thực hiện ngay việc sửa chữa, nâng cấp hội trường Nhà Văn hóa Thiếu nhi (62 Thái Nguyên, TP. Nha Trang) thành Nhà hát với sức chứa 500 chỗ ngồi. Đầu tư hệ thống trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng hiện đại, hệ thống máy lạnh, phòng chống cháy nổ, chống sét…với kinh phí ban đầu lên đến gần 40 tỷ đồng, hiện đã cơ bản hoàn thiện.
Cùng với đó, ông mời người đồng hương, TS, NSUT Hoàng Minh Tâm - nguyên hiệu trưởng Trường cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang về làm Giám đốc Nhà hát. Liền sau đó ông Tâm đã lặn lội về các địa phương, các trường, đoàn nghệ thuật trong cả nước tuyển được 34 diễn viên múa, 12 diễn viên khác, người mẫu và hàng chục nhạc công…kết hợp mời các nghệ sĩ, biên đạo múa nổi tiếng trong nước và quốc tế, các nghệ sĩ, đạo diễn hiện đang công tác tại các đoàn nghệ thuật nổi tiếng (trường múa Quốc gia, Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh…) về dàn dựng, biên đạo múa, tập luyện cho các diễn viên cũng như trực tiếp biểu diễn và truyền nghề cho các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát.
Nguoi dan ong nang tinh voi nghe thuat dan toc-Hinh-3
 
Nguoi dan ong nang tinh voi nghe thuat dan toc-Hinh-4
 
Sắp tới, trong buổi biểu diễn đầu tiên nhà hát sẽ ra mắt các tiết mục như: Thời trang cung đình Huế với chủ đề “Duyên dáng Việt Nam”, các tiết mục múa “Hồn Việt”, “Hoa Sen” - quốc hoa Việt Nam, “Múa rối nước”, Múa nón – “Huế thương”, múa Chàm – “Niềm tin tháp cổ”, múa “Thiên thủ Quan âm” – văn hóa tín ngưỡng Phật giáo, múa “Trống cơm”, múa ô – “Du xuân”… Các tiết mục độc tấu Sáo – “Lý hoài Nam” (Nhớ Miền Nam), “trên đường chiến thắng”, “vung roi thúc ngựa” của nghệ sĩ Hoàng Anh – giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; độc tấu đàn Bầu - “Cung đàn Đất Nước”, “Vì miền Nam”, “Nhịp cầu quê hương” của NSND Hoàng Tú (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Hà Nội); độc tấu đàn Nguyệt – “Quê hương ngày mới” của nghệ sĩ Việt Hồng (Dàn nhạc dân gian, dân tộc Châu Á), độc tấu đàn Tranh – “Sang Xuân”, “Xuân quê hương” của NSUT Mai Nga - giảng viên Học viện Âm nhạc Huế, độc tấu đàn Nhị - “Kể chuyện ngày mùa”, “Khúc nhị hành” của NS Trần Xâm – giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam… Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của một số nghệ sĩ tên tuổi khác như NS Thanh Linh, Hải Dương, Thanh Trúc, NSUT Hữu Lai, Thanh Tú…
Theo NSUT, đạo diễn Hoàng Minh Tâm - Giám đốc Nhà hát: “Những tiết mục do Nhà hát dàn dựng và các nghệ sĩ tên tuổi biểu diễn trong chương trình đầu tiên mang đậm nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc, các vùng miền của đất nước như biểu diễn đàn Bầu, đàn Tranh, Nhị (đàn cò), đàn Đá, sáo Trúc, đàn T’rưng… các điệu múa vùng đồng bào Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc bộ, Cung đình Huế, múa dân tộc Chăm…Về lâu dài, Nhà hát sẽ tiếp tục mời các đạo diễn, biên đạo múa hàng đầu về dàn dựng các tiết mục múa mang đậm nét văn hóa dân gian của vùng đồng bào miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, đồng bào Chăm, người dân vùng ven biển hay của đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ… để mỗi du khách khi xem chương trình có thể hiểu thêm những nét văn hóa đặc sắc của nhiều vùng quê, con người và văn hóa trên đất nước Việt Nam. Để các diễn viên toàn tâm, toàn ý tập luyện, gắn bó với Nhà hát lâu dài, Nhà hát tạo mọi điều kiện tốt nhất như hỗ trợ về nơi ăn, chốn ở, phụ cấp thanh sắc…với mức lương khởi điểm cao hơn so với mặt bằng chung của các nghệ sĩ, diễn viên khi mới ra trường”.
Nguoi dan ong nang tinh voi nghe thuat dan toc-Hinh-5

Nguoi dan ong nang tinh voi nghe thuat dan toc-Hinh-6
Nguoi dan ong nang tinh voi nghe thuat dan toc-Hinh-7
Đang trong tâm trạng hào hứng, ông Lê Xuân Thơm chia sẻ: “Dân tộc, đất nước mình có một nền văn hóa, nghệ thuật hết sức độc đáo. Tôi xem đây là một tiềm năng, thế mạnh, một nguồn lực để thu hút du khách, phát triển du lịch… Hiện nay du khách trên khắp thế giới đang chọn Việt Nam là điểm đến yêu thích. Chúng ta vừa tạo động lực thu hút du khách, kết hợp góp phần quảng bá văn hóa, nghệ thuật độc đáo về đất nước, con người Việt Nam và thông qua văn hóa là con đường ngắn nhất để các dân tộc, con người xích lại gần nhau hơn. Đồng thời quảng bá và khẳng định chủ quyền dân tộc…Vì vậy, về lâu dài, Nhà hát sẽ chú trọng xây dựng những tiết mục mang đậm nét văn hóa của đồng bào nơi đại ngàn Trường Sơn, Tây Nguyên, của người dân vùng biển đảo, để quảng bá và khẳng định chủ quyền của dân tộc…”, ông Thơm chia sẻ.
Hà Trang

Bình luận(0)