Ê-kíp Chị đẹp phản hồi vụ Mỹ Linh hát sai lời nhạc Trịnh

Google News

Đại diện nhà sản xuất show Chị đẹp cho biết ê-kíp đang làm việc với gia đình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để xác nhận phần lời ca khúc "Diễm xưa". Trong khi đó, Mỹ Linh lên tiếng xin lỗi.

Ngày 24/1, đại diện ban tổ chức Chị đẹp đạp gió rẽ sóng trả lời Tiền Phong vụ Mỹ Linh bị khán giả nói hát sai lời ca khúc Diễm xưa ở Công diễn 5.

Tại phần thi nhóm, khi thể hiện phần lời "Chiều nay còn mưa sao em không lại?/ Nhỡ mai trong cơn đau vùi/ Làm sao có nhau? Hằn lên nỗi đau/ Bước chân em xin về mau", Mỹ Linh và các thành viên trong đội hát nhầm "nhỡ mai" thành "nhớ mãi".

"Về vấn đề này, chúng tôi đang làm việc với gia đình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để xác nhận. Khi gia đình có câu trả lời chính thức, chúng tôi sẽ phản hồi thêm", đại diện nhà sản xuất trả lời Tiền Phong.

E-kip Chi dep phan hoi vu My Linh hat sai loi nhac Trinh

Đội của Mỹ Linh trong mashup Diễm xưa & Đại minh tinh tại Công diễn 5 show Chị đẹp.

Cùng ngày, Mỹ Linh gửi lời xin lỗi đến gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vì hát chưa đúng lời ca khúc Diễm xưa. Nữ ca sĩ nhận lỗi và hứa rút kinh nghiệm.

"Tôi xin rút kinh nghiệm về vấn đề này. Nhiều người nhớ nhầm 'nhỡ mai' thành 'nhớ mãi'. Tôi không nhớ chi tiết đó nên mặc định là 'nhớ mãi'. Đây là lỗi của chúng tôi vì sai sót không kiểm tra lời gốc", Mỹ Linh chia sẻ.

Trong tập phát sóng ngày 20/1, Mỹ Linh thuộc đội ứng cử viên quán quân (cùng Thu Phương, Lynk Lee, Huyền Baby, Uyên Linh, Ninh Dương Lan Ngọc và Trang Pháp). Nhóm thể hiện bản mashup Diễm xưa & Đại minh tinh.

Phần trình diễn của đội Thu Phương nhận 322 phiếu bầu, đứng thứ hai trong ba nhóm. Chị đẹp Huyền Baby có điểm bình chọn cá nhân thấp nhất nên bị loại, nhường vị trí cho Nguyên Hà (cao điểm nhất đội hồi sinh) bước vào chung kết.

Trải qua 5 vòng công diễn, từ 30 chị đẹp chương trình còn lại 14 thí sinh. Các chị đẹp chia thành hai đội, thi đấu thêm hai đêm diễn để tìm ra đội hình 7 thí sinh thành đoàn, chiến thắng chung cuộc.

Hiện, đội hình hai đội tranh vị trí quán quân gồm đội MLee (các thành viên gồm Diệp Lâm Anh, Lệ Quyên, Phương Vy, Hồng Nhung, H’Hen Niê, Diệu Nhi) và đội Trang Pháp (có Ninh Dương Lan Ngọc, Mỹ Linh, Thu Phương, Nguyên Hà, Uyên Linh, Lynk Lee).

* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại
Theo Trạch Dương/ Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)