(Kiến Thức) Với những bãi tắm đẹp, cảnh quan tuyệt vời, từ thập niên 1930, bán
đảo Crimea bên bờ biển Đen đã trở thành địa điểm nghỉ mát hàng đầu Liên
Xô cũ.
Với những bãi tắm đẹp, cảnh quan tuyệt vời, từ thập niên 1930, bán
đảo Crimea bên bờ biển Đen đã trở thành địa điểm nghỉ mát hàng đầu Liên
Xô cũ.
|
Gurzuf, một trong
những thị trấn nghỉ mát của bán đảo Crimea nhìn từ xa. Hình ảnh do
Howard Sochurek, nhiếp ảnh gia của tạp chí Life (Mỹ) thực hiện vào năm
1958. |
|
Vào mùa hè, bãi biển ở Gurzuf chật kín du khách. Họ đến từ rất nhiều vùng miền khác nhau của Liên Xô.
|
|
Đây quả là "thiên đường áo tắm" của một đất nước thường được biết đến với khí hậu giá lạnh. |
|
Đồ bơi của chị em hồi đó không khác mấy so với ngày nay. |
|
Dấu hiệu của một cuộc sống "đầy đủ". |
|
Một người thợ chụp ảnh tìm kiếm khách hàng trên bãi biển. |
|
Nếu không thích cảnh chen chúc, bạn có thể tìm đến những bãi biển ở xa thị trấn. |
|
Những người họa sĩ say sưa tác nghiệp trên ngọn núi Diva, gần thị trấn nghỉ mát Simeiz. |
|
Khu vực này nổi tiếng với những cảnh quan thiên nhiên kì vĩ. |
|
Khung cảnh nhìn từ một điểm cao trên núi Diva. |
|
Một con đường dẫn từ thị trấn Simeiz đến núi Con Mèo. |
|
Thị trấn nổi tiếng
Yalta, nơi diễn ra hội nghị Yalta từ 4-11/2/1945 với sự tham gia của
nguyên thủ 3 cường quốc: Stalin (Liên Xô), Roosevelt (Hoa Kỳ) và
Churchill (Anh). Hội nghị này đã định hình nên trật tự thế giới mới sau
chiến tranh thế giới II. |
|
Tòa lâu đài “Tổ Yến”
nằm cheo leo ở độ cao 40m trên đỉnh vách đá Auror gần Yalta. Công trình
này được xây dựng trong năm 1911-1912. |
|
Người lao động ở Liên
Xô được nhà nước bố trí để đi nghỉ dưỡng miễn phí vào các kỳ nghỉ hàng
năm, và Crimea là địa điểm mà tất cả đều muốn tới.
|