Đây là lần đầu tiên người dân ở đây được đón mừng Phật đản trong không khí đại hoan hỷ như thế này.
Tại chùa Phổ Am đã có khoảng gần 500 phật tử và nhân dân ở địa phương đến tham dự buổi lễ quan trọng này.Ai cũng cảm thấy
vui mừng khôn xiết khi được tụng kinh Phật đản, đặc biệt là được tắm
Phật.
Điều đáng mừng cho chùa Phổ Am và Phật giáo là số lượng người đến tham dự buổi lễ Phật đản người trẻ đến dự rất đông. Tuy họ không khoác trên mình những
chiếc áo nâu, áo lam hay áo tràng như ở những nơi khác nhưng mọi người
về chùa đều thành kính và nhất tâm hướng về đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni
Phật. Sau khi kết thúc phần lễ hành chính, chư Tăng Ni, phật tử và người đân - mỗi người cầm trên tay một hoa đăng trong niềm vui đầy hỷ lạc để thả đăng xuống hồ nước.
Ánh đèn hoa đăng sáng tỏ, tất cả đều
cầu nguyện cho người dân ở đây nói riêng và người dân thập phương nói
chung được bình an, hạnh phúc.
Đây là lần đầu tiên người dân ở đây được đón mừng Phật đản trong không khí đại hoan hỷ như thế này.
Tại chùa Phổ Am đã có khoảng gần 500 phật tử và nhân dân ở địa phương đến tham dự buổi lễ quan trọng này.
Ai cũng cảm thấy
vui mừng khôn xiết khi được tụng kinh Phật đản, đặc biệt là được tắm
Phật.
Điều đáng mừng cho chùa Phổ Am và Phật giáo là số lượng người đến tham dự buổi lễ Phật đản người trẻ đến dự rất đông.
Tuy họ không khoác trên mình những
chiếc áo nâu, áo lam hay áo tràng như ở những nơi khác nhưng mọi người
về chùa đều thành kính và nhất tâm hướng về đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni
Phật.
Sau khi kết thúc phần lễ hành chính, chư Tăng Ni, phật tử và người đân - mỗi người cầm trên tay một hoa đăng trong niềm vui đầy hỷ lạc để thả đăng xuống hồ nước.
Ánh đèn hoa đăng sáng tỏ, tất cả đều
cầu nguyện cho người dân ở đây nói riêng và người dân thập phương nói
chung được bình an, hạnh phúc.