Hàng năm, cứ mỗi độ chuyển thời tiết từ xuân sang hè thì ở đây đó, đặc
biệt là xung quanh Hồ Gươm – Hà Nội, lại bừng lên một loại cây bóng mát
có những chùm hoa lớn màu da cam sặc sỡ, bao khắp vòm cây, làm bắt mắt
du khách. Đó là hoa vàng anh. Theo nghiên cứu, hoa vàng anh có nguồn gốc từ Ấn Độ. Tương truyền vào
thế kỷ thứ IX trước Công Nguyên, Đức Phật Thích ca ra đời dưới gốc cây
Ashoka, nghĩa là không buồn phiền, nên loại hoa này còn có tên chữ Hán
là vô ưu. Ở Việt Nam, nó được gọi là cây vàng anh. Ở nước ta,
cây vàng anh mọc nhiều ở núi rừng Việt Bắc và Tây Bắc. Được đưa về
trồng từ năm 1960, hưởng ứng Tết trồng cây của Bác Hồ. Hoa vàng anh là biểu tượng của đạo Phật nên được trồng nhiều ở đền, chùa, tượng đài các danh nhân. Trong kiến trúc đô thị, hiện nay, vàng anh vẫn được trồng trong một số
vườn hoa, hoặc xung quanh Hồ Gươm. Tuy nhiên, do trồng rải rác nên đạt
hiệu quả thẩm mỹ chưa cao. Theo KTS Đoàn Đức Thành, để tạo
điểm nhấn thị giác vào mỗi mùa vàng anh nở hoa, có thể trồng loài cây
này thành mảng lớn, hoặc dọc theo những tuyến phố chính. Hiện tại có thể thấy hiệu quả về trang trí, tôn thêm cảnh sắc nhờ
hoa vàng anh tại khu vực đền Ngọc Sơn, tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực Hồ
Gươm... khi loài hoa này nở hài hòa với kiến trúc cổ và cảnh sắc xung
quanh. Ảnh: KTS Đoàn Đức Thành
Hàng năm, cứ mỗi độ chuyển thời tiết từ xuân sang hè thì ở đây đó, đặc
biệt là xung quanh Hồ Gươm – Hà Nội, lại bừng lên một loại cây bóng mát
có những chùm hoa lớn màu da cam sặc sỡ, bao khắp vòm cây, làm bắt mắt
du khách. Đó là hoa vàng anh.
Theo nghiên cứu, hoa vàng anh có nguồn gốc từ Ấn Độ. Tương truyền vào
thế kỷ thứ IX trước Công Nguyên, Đức Phật Thích ca ra đời dưới gốc cây
Ashoka, nghĩa là không buồn phiền, nên loại hoa này còn có tên chữ Hán
là vô ưu. Ở Việt Nam, nó được gọi là cây vàng anh.
Ở nước ta,
cây vàng anh mọc nhiều ở núi rừng Việt Bắc và Tây Bắc. Được đưa về
trồng từ năm 1960, hưởng ứng Tết trồng cây của Bác Hồ.
Hoa vàng anh là biểu tượng của đạo Phật nên được trồng nhiều ở đền, chùa, tượng đài các danh nhân.
Trong kiến trúc đô thị, hiện nay, vàng anh vẫn được trồng trong một số
vườn hoa, hoặc xung quanh Hồ Gươm. Tuy nhiên, do trồng rải rác nên đạt
hiệu quả thẩm mỹ chưa cao.
Theo KTS Đoàn Đức Thành, để tạo
điểm nhấn thị giác vào mỗi mùa vàng anh nở hoa, có thể trồng loài cây
này thành mảng lớn, hoặc dọc theo những tuyến phố chính.
Hiện tại có thể thấy hiệu quả về trang trí, tôn thêm cảnh sắc nhờ
hoa vàng anh tại khu vực đền Ngọc Sơn, tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực Hồ
Gươm... khi loài hoa này nở hài hòa với kiến trúc cổ và cảnh sắc xung
quanh.
Ảnh: KTS Đoàn Đức Thành