Một cặp vợ chồng hiếm muộn chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của bác sĩ
trong căn phòng đặc biệt của bệnh viện Songziniao, ở thành phố Vũ
Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Các gian phòng "hạnh phúc" này được bày trí với những đồ dùng cần thiết
cùng các dụng cụ nhằm giúp cho chuyện yêu đương của các cặp vợ chồng thuận lợi hơn. Được xem như "phòng tân hôn thứ hai", bệnh viện hy vọng những căn phòng
này sẽ giúp các cặp đôi có nhiều cảm hứng trong chuyện chăn gối.Mỗi căn phòng trong đặc khu này có diện tích khoảng 50 m2. Nội thất
bên trong gồm có đèn đỏ, đồ chơi tình dục, một chiếc giường đôi và ghế
dài có thể tự điều chỉnh nhằm giúp cho các cặp đôi cảm thấy thoải mái
nhất. Ngoài ra, căn phòng còn treo rất nhiều bức ảnh về "sinh hoạt nam nữ". Bệnh viện cũng có thể cung cấp thêm các cuốn băng sex
nếu như các cặp đôi yêu cầu.
Đặc biệt, các chuyên gia về tình dục sẽ trực tiếp đưa ra những lời
khuyên bổ ích cho các cặp đôi nhằm giúp họ có những kỹ năng sex hiệu quả
nhất trong chuyện giúp thụ thai. Theo nhà thiết kế của khu phòng đặc biệt này thì chi phí mà bệnh viện bỏ
ra cho mỗi phòng là khoảng 200.000 NDT (tương đương 660 triệu đồng), do
vậy mà chi phí các cặp đôi phải bỏ ra để "yêu" trong căn phòng này cũng
không hề rẻ với giá 880 NDT/đêm (khoảng gần 3 triệu đồng). Bác sĩ Wang Shendong, chủ tịch bệnh viện Songziniao, cho biết: "Mục đích
của việc xây dựng "phòng tân hôn thứ hai" là nhằm mang lại một môi
trường thoải mái và phù hợp cho các cặp vợ chồng; từ đó, giúp họ có cảm
hứng hơn trong chuyện tình dục. Ngày nay ở Trung Quốc, con người phải chịu áp lực sinh tồn lớn. Nhiều
người không hiểu được rằng việc có con cũng là một nhiệm vụ mang tính kỹ
thuật. Nó không hề đơn giản như trong phim ảnh. Tinh
trùng có thể sống từ 3 đến 5 ngày trong khi trứng chỉ sống được 12 giờ.
Thai nhi chỉ được tạo ra khi tinh trùng gặp trứng đúng địa điểm, thời
gian và môi trường thuận lợi".Giáo sư Peng Xiaohui đến từ ĐH quốc gia Huazhong, người
cũng tham gia vào dự án trên, cho hay, họ từng giúp cho một cặp vợ
chồng hiếm muộn thụ thai, và nguyên nhân khiến cặp vợ chồng không thể có
con sau 3 năm kết hôn là do người chồng nhầm rốn của vợ là âm đạo. Một
cặp công chức khác thì quan hệ liên tục 7 đến 8 lần mỗi đêm bởi họ cho
rằng càng "yêu" nhiều thì khả năng thụ thai càng cao. Tuy nhiên, điều đó
lại khiến cả hai đều bị mệt mỏi và ức chế nên không thể có em bé.
Bệnh vện Songziniao cũng tự hào rằng họ từng giúp một nhà văn
tên Zhang Yiyi thụ thai chỉ sau một đêm ở "phòng làm tình" của bệnh viện
dù họ đã dùng đủ cách có con sau nhiều năm kết hôn.
Một cặp vợ chồng hiếm muộn chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của bác sĩ
trong căn phòng đặc biệt của bệnh viện Songziniao, ở thành phố Vũ
Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Các gian phòng "hạnh phúc" này được bày trí với những đồ dùng cần thiết
cùng các dụng cụ nhằm giúp cho chuyện yêu đương của các cặp vợ chồng thuận lợi hơn.
Được xem như "phòng tân hôn thứ hai", bệnh viện hy vọng những căn phòng
này sẽ giúp các cặp đôi có nhiều cảm hứng trong chuyện chăn gối.
Mỗi căn phòng trong đặc khu này có diện tích khoảng 50 m2. Nội thất
bên trong gồm có đèn đỏ, đồ chơi tình dục, một chiếc giường đôi và ghế
dài có thể tự điều chỉnh nhằm giúp cho các cặp đôi cảm thấy thoải mái
nhất.
Ngoài ra, căn phòng còn treo rất nhiều bức ảnh về "sinh hoạt nam nữ". Bệnh viện cũng có thể cung cấp thêm các cuốn băng sex
nếu như các cặp đôi yêu cầu.
Đặc biệt, các chuyên gia về tình dục sẽ trực tiếp đưa ra những lời
khuyên bổ ích cho các cặp đôi nhằm giúp họ có những kỹ năng sex hiệu quả
nhất trong chuyện giúp thụ thai.
Theo nhà thiết kế của khu phòng đặc biệt này thì chi phí mà bệnh viện bỏ
ra cho mỗi phòng là khoảng 200.000 NDT (tương đương 660 triệu đồng), do
vậy mà chi phí các cặp đôi phải bỏ ra để "yêu" trong căn phòng này cũng
không hề rẻ với giá 880 NDT/đêm (khoảng gần 3 triệu đồng).
Bác sĩ Wang Shendong, chủ tịch bệnh viện Songziniao, cho biết: "Mục đích
của việc xây dựng "phòng tân hôn thứ hai" là nhằm mang lại một môi
trường thoải mái và phù hợp cho các cặp vợ chồng; từ đó, giúp họ có cảm
hứng hơn trong chuyện tình dục. Ngày nay ở Trung Quốc, con người phải chịu áp lực sinh tồn lớn. Nhiều
người không hiểu được rằng việc có con cũng là một nhiệm vụ mang tính kỹ
thuật. Nó không hề đơn giản như trong phim ảnh. Tinh
trùng có thể sống từ 3 đến 5 ngày trong khi trứng chỉ sống được 12 giờ.
Thai nhi chỉ được tạo ra khi tinh trùng gặp trứng đúng địa điểm, thời
gian và môi trường thuận lợi".
Giáo sư Peng Xiaohui đến từ ĐH quốc gia Huazhong, người
cũng tham gia vào dự án trên, cho hay, họ từng giúp cho một cặp vợ
chồng hiếm muộn thụ thai, và nguyên nhân khiến cặp vợ chồng không thể có
con sau 3 năm kết hôn là do người chồng nhầm rốn của vợ là âm đạo. Một
cặp công chức khác thì quan hệ liên tục 7 đến 8 lần mỗi đêm bởi họ cho
rằng càng "yêu" nhiều thì khả năng thụ thai càng cao. Tuy nhiên, điều đó
lại khiến cả hai đều bị mệt mỏi và ức chế nên không thể có em bé.
Bệnh vện Songziniao cũng tự hào rằng họ từng giúp một nhà văn
tên Zhang Yiyi thụ thai chỉ sau một đêm ở "phòng làm tình" của bệnh viện
dù họ đã dùng đủ cách có con sau nhiều năm kết hôn.