Ở Việt Nam có
một loài thằn lằn kỳ lạ với đặc điểm không giống bất kỳ loài thằn
lằn nào khác: đuôi chúng dài gấp sáu lần chiều dài thân và đầu.
Đó chính là liu điu (Takydromus sexilineatus), một loài thằn lằn nhỏ thường sống trong các bãi cỏ, bụi cây. Chiếc đuôi dài này
giúp liu điu khỏi ngã khi leo trèo chậm hoặc di chuyển nhanh qua các chỗ
cỏ cao, rậm hoặc các cành cây rời rạc.
Vì quá dài nên đuôi của chúng cũng rất mong manh, dễ đứt. Giống như một số
loài thằn lằn khác, liu điu cũng “thí đuôi” khi bị kẻ săn mồi tấn
công. Từ vết đuôi cụt chiếc đuôi mới sẽ mọc lại. Liu điu là loài bò
sát khá phổ biến ở Việt Nam. Chúng xuất hiện từ các tỉnh miền
núi phía Bắc cho đến vùng Đông Nam Bộ. Chúng thường bị săn
bắt và nhân nuôi để làm thức ăn cho chim cảnh. Tại các cửa hàng
chim cảnh, liu điu được bán với giá khá rẻ, chỉ vài nghìn đồng một
con. Tuy vậy, tại Âu Mỹ, liu điu lại được nhiều người nuôi làm sinh vật cảnh vì màu sắc đẹp và chiếc đuôi dài độc đáo. Đây là một loài bò sát khá dễ nuôi, với thức ăn là các côn trùng nhỏ như ruồi muỗi. Trong văn hóa dân
gian, liu điu xuất hiện trong câu tục ngữ được nhiều người Việt
Nam biết đến: “Trứng rồng lại nở ra rồng / Liu điu lại nở ra dòng
liu điu”.
Ở Việt Nam có
một loài thằn lằn kỳ lạ với đặc điểm không giống bất kỳ loài thằn
lằn nào khác: đuôi chúng dài gấp sáu lần chiều dài thân và đầu.
Đó chính là liu điu (Takydromus sexilineatus), một loài thằn lằn nhỏ thường sống trong các bãi cỏ, bụi cây.
Chiếc đuôi dài này
giúp liu điu khỏi ngã khi leo trèo chậm hoặc di chuyển nhanh qua các chỗ
cỏ cao, rậm hoặc các cành cây rời rạc.
Vì quá dài nên đuôi của chúng cũng rất mong manh, dễ đứt.
Giống như một số
loài thằn lằn khác, liu điu cũng “thí đuôi” khi bị kẻ săn mồi tấn
công. Từ vết đuôi cụt chiếc đuôi mới sẽ mọc lại.
Liu điu là loài bò
sát khá phổ biến ở Việt Nam. Chúng xuất hiện từ các tỉnh miền
núi phía Bắc cho đến vùng Đông Nam Bộ.
Chúng thường bị săn
bắt và nhân nuôi để làm thức ăn cho chim cảnh. Tại các cửa hàng
chim cảnh, liu điu được bán với giá khá rẻ, chỉ vài nghìn đồng một
con.
Tuy vậy, tại Âu Mỹ, liu điu lại được nhiều người nuôi làm sinh vật cảnh vì màu sắc đẹp và chiếc đuôi dài độc đáo.
Đây là một loài bò sát khá dễ nuôi, với thức ăn là các côn trùng nhỏ như ruồi muỗi.
Trong văn hóa dân
gian, liu điu xuất hiện trong câu tục ngữ được nhiều người Việt
Nam biết đến: “Trứng rồng lại nở ra rồng / Liu điu lại nở ra dòng
liu điu”.