Nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông là do trục tự quay của Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời. Thời tiết nóng, lạnh chủ yếu do lượng nhiệt Trái Đất thu nhận được nhiều hay ít từ Mặt Trời.Mùa là sự phân chia của năm, dựa trên sự thay đổi chung nhất theo chu kỳ của thời tiết.Khoảng cách từ Mặt Trời tới Trái Đất khoảng 150 triệu km. Quỹ đạo hình bầu dục. Trái Đất quay quanh Mặt Trời ở góc nghiêng 23,5 độ. Góc này gây ra việc một số vùng của Trái Đất xa hơn Mặt Trời và một số gần hơn.Tại bất kỳ thời điểm nào trong năm, bán cầu bắc hoặc nam xoay nhiều hơn về phía Mặt Trời. Bán cầu ở gần hơn sẽ là mùa hè. Bán cầu ở xa hơn thì làm mùa đông.Các mùa ở các vùng cực và ôn đới của một bán cầu là ngược lại với các mùa ở bán cầu kia. Khi mùa hè đang diễn ra ở bắc bán cầu thì ở nam bán cầu là mùa đông và ngược lại.Mặt đất hấp thụ nhiệt nhiều khiến thời tiết nóng bức.Vào mùa đông, bắc bán cầu xa Mặt Trời hơn, hấp thụ nhiệt ít hơn; ban đêm tản nhiệt. Còn nhiệt lượng nhận từ Mặt Trăng là không đáng kể..Vào mùa đông, Trái Đất ban ngày hấp thụ nhiệt ít, ban đêm tản nhiệt nhiều, mỗi ngày không những không tích được thêm nhiệt, mà còn mất đi một số nhiệt đã tích được từ mùa hạ. Sau tiết Đông chí, Trái Đất tích nhiệt ít hơn nữa, cho nên cũng là thời gian lạnh nhất trong năm.Sự dao động về thời tiết theo mùa còn phụ thuộc vào các yếu tố như sự gần với các đại dương hay các khu vực có chứa nhiều nước, các dòng hải lưu trong các đại dương, các hiện tượng như El Niño/ENSO và các hiện tượng có chu kỳ khác nữa của đại dương, cũng như là hướng gió chủ đạo.
Thưởng Tết "khủng" nhất tại Hà Nội gần 75 triệu đồng
Ngân hàng nào thưởng Tết 2013 "khủng" nhất?
Lý do Techcombank không thưởng tết 2012 cho nhân viên?
Vẻ tuyệt mỹ của trái đất
Hình ảnh trái đất huyền ảo chụp từ trạm vũ trụ ISS
Mặt trăng được tách ra từ Trái đất
Nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông là do trục tự quay của Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời. Thời tiết nóng, lạnh chủ yếu do lượng nhiệt Trái Đất thu nhận được nhiều hay ít từ Mặt Trời.
Mùa là sự phân chia của năm, dựa trên sự thay đổi chung nhất theo chu kỳ của thời tiết.
Khoảng cách từ Mặt Trời tới Trái Đất khoảng 150 triệu km. Quỹ đạo hình bầu dục. Trái Đất quay quanh Mặt Trời ở góc nghiêng 23,5 độ. Góc này gây ra việc một số vùng của Trái Đất xa hơn Mặt Trời và một số gần hơn.
Tại bất kỳ thời điểm nào trong năm, bán cầu bắc hoặc nam xoay nhiều hơn về phía Mặt Trời. Bán cầu ở gần hơn sẽ là mùa hè. Bán cầu ở xa hơn thì làm mùa đông.
Các mùa ở các vùng cực và ôn đới của một bán cầu là ngược lại với các mùa ở bán cầu kia. Khi mùa hè đang diễn ra ở bắc bán cầu thì ở nam bán cầu là mùa đông và ngược lại.
Mặt đất hấp thụ nhiệt nhiều khiến thời tiết nóng bức.
Vào mùa đông, bắc bán cầu xa Mặt Trời hơn, hấp thụ nhiệt ít hơn; ban đêm tản nhiệt. Còn nhiệt lượng nhận từ Mặt Trăng là không đáng kể..
Vào mùa đông, Trái Đất ban ngày hấp thụ nhiệt ít, ban đêm tản nhiệt nhiều, mỗi ngày không những không tích được thêm nhiệt, mà còn mất đi một số nhiệt đã tích được từ mùa hạ. Sau tiết Đông chí, Trái Đất tích nhiệt ít hơn nữa, cho nên cũng là thời gian lạnh nhất trong năm.
Sự dao động về thời tiết theo mùa còn phụ thuộc vào các yếu tố như sự gần với các đại dương hay các khu vực có chứa nhiều nước, các dòng hải lưu trong các đại dương, các hiện tượng như El Niño/ENSO và các hiện tượng có chu kỳ khác nữa của đại dương, cũng như là hướng gió chủ đạo.