Lễ đăng quang của vua Alexander I năm 1801. Điện Kremlin là một trong
những công trình kiến trúc, lịch sử cổ nhất, tiêu biểu nhất của nước
Nga. Tháng 8/1856, điện Kremlin là nơi diễn ra lễ đăng quang của vua Alexander II. Điện Kremlin được xây dựng nhà máy điện tạm thời và cáp điện để phục vụ lễ đăng quang của các vị vua. Buổi lễ đăng quang vào năm 1896. Vì không có đủ điện tiêu dùng, người ta phải kéo điện từ các nhà máy điện ở nơi khác. Lễ kỷ niệm 800 năm Thủ đô Matxcova năm 1947. Cuối thế kỷ XX, điện Kremlin bắt đầu được chiếu sáng đầy đủ hơn. Hệ thống đèn thắp sáng của điện Kremlin ngày càng lung linh hơn.
Nằm ở trung tâm thủ đô Matxcova, điện Kremlin bao gồm 4 cung điện, 4
nhà thờ, một bức tường thành và rất nhiều tòa tháp cao đồ sộ. Hiện,
Kremlin là nơi làm việc của các cơ quan quyền lực tối cao nhất của chính
quyền Nga, đồng thời cũng là chỗ ở và làm việc của các đời Tổng thống. Điện Kremlin hiện là khu bảo tồn quốc gia của Nga và đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1990.
Lễ đăng quang của vua Alexander I năm 1801. Điện Kremlin là một trong
những công trình kiến trúc, lịch sử cổ nhất, tiêu biểu nhất của nước
Nga.
Tháng 8/1856, điện Kremlin là nơi diễn ra lễ đăng quang của vua Alexander II.
Điện Kremlin được xây dựng nhà máy điện tạm thời và cáp điện để phục vụ lễ đăng quang của các vị vua.
Buổi lễ đăng quang vào năm 1896.
Vì không có đủ điện tiêu dùng, người ta phải kéo điện từ các nhà máy điện ở nơi khác.
Lễ kỷ niệm 800 năm Thủ đô Matxcova năm 1947.
Cuối thế kỷ XX, điện Kremlin bắt đầu được chiếu sáng đầy đủ hơn.
Hệ thống đèn thắp sáng của điện Kremlin ngày càng lung linh hơn.
Nằm ở trung tâm thủ đô Matxcova, điện Kremlin bao gồm 4 cung điện, 4
nhà thờ, một bức tường thành và rất nhiều tòa tháp cao đồ sộ. Hiện,
Kremlin là nơi làm việc của các cơ quan quyền lực tối cao nhất của chính
quyền Nga, đồng thời cũng là chỗ ở và làm việc của các đời Tổng thống.
Điện Kremlin hiện là khu bảo tồn quốc gia của Nga và đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1990.