Bà Park Geun-hye là nữ Tổng thống đầu tiên tại Hàn Quốc, sau khi giành chiến
thắng sít sao trong cuộc bầu cử ngày 19/12 vừa qua. Bà là
con gái của cố Tổng thống Park Chung-Hee và được cha đào tạo từ
nhỏ. Sau khi mẹ bà bị ám sát vào năm 1974, bà sát cánh bên cha, đón tiếp
các vị lãnh đạo thế giới cho tới khi cha bà bị ám sát vào năm 1979.Sau 5 năm rời ghế Thủ tướng và Chủ tịch LDP, ông Shinzo Abe (hàng trước, thứ 3 từ phải sang) lại đăc cử Thủ tướng Nhật Bản chiều 26/12. Ông Abe sinh ra trong một gia đình
có truyền thống làm chính trị, với bố là Bộ trưởng Ngoại giao Abe Shintaro và là
cháu trai của Nobusuke Kishi - một thành viên nội các đã ký tuyên bố
chiến tranh với Mỹ năm 1941 và từng làm Thủ tướng trong gần 2 thập niên
sau đó.Tân Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình (phải) sẽ lên làm Chủ tịch nước CHND Trung Hoa vào tháng Ba năm tới. Trước đó, ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị năm 2007,
Phó chủ tịch nước vào năm 2008. Cha ông là Ủy viên Bộ chính trị Tập
Trọng Huân, người cũng đã từng giữ cương vị Phó thủ tướng Quốc vụ viện.Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un "lột xác" sau một năm nắm quyền, hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực đầy khó khăn, chỉ đạo thành công việc phóng tên lửa
tầm xa, đánh lạc hướng và "qua mặt" các cơ quan tình báo Mỹ và các nước
đồng minh trong vụ phóng vệ tinh. Ông kế thừa sự nghiệp chính trị từ ông nội là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cha là cố lãnh đạo Kim Jong-il.Nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đắc cử trong cuộc
bầu cử vào tháng 7/2011. Bà sinh trưởng trong một gia đình có truyền
thống làm chính trị. Bố là nghị sỹ quốc hội và anh trai
là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - bị lật đổ trong cuộc đảo chính
quân sự năm 2006 và sống lưu vong ở nước ngoài từ năm 2008.Cố Thủ tướng Benazir Bhutto (giữa) tuyên thệ nhậm chức vào ngày
2/12/1988 và là con gái cả của cựu Thủ tướng Zulfikar Ali Bhutto (phải)
kiêm Tổng thống đầu tiên ở Pakistan. Đồng thời, bà còn là vợ của Tổng
thống Pakistan hiện nay là ông Asif Ali Zardari (trái). Bà là nữ Thủ tướng đầu
tiên của một quốc gia Hồi giáo và lọt vào top 100 chính khách được hâm
mộ nhất thế giới.Cố Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi đảm nhận trọng trách lớn lao trên từ tháng
1/1966 đến tháng 3/1977. Bà là con gái của vị Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên Jawaharlal Nehru. Đồng thời, bà còn là mẹ của Thủ tướng thứ 6 của Ấn Độ, ông Rajiv Ratna Gandhi. Bà Gandhi bị ám sát vào ngày 31/10/1984 và con trai bà là Thủ tướng
Rajiv (trái) nhiệm kỳ từ năm 1984 -1989 cũng bị ám sát vào tháng 5/1991.Bà Aung San Suu Kyi là Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ đối lập
tại Myanmar và là Đại sứ cho Chương trình Phối hợp của Liên Hiệp Quốc về
HIV/AIDS (UNAIDS). Bà từng đoạt giải Nobel hòa bình và
là con gái của Aung San – thủ lĩnh “Phong trào thanh niên Thakin”, được mệnh danh là George Washington của Myanmar.Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina là con gái lớn của Tổng thống đầu tiên của quốc gia này - ông Sheikh
Mujibur Rahman . Bà Hasina trở thành Thủ tướng
lần thứ nhất vào năm 1996 và lần thứ 2 vào ngày 30/12/2008.
Bà Park Geun-hye là nữ Tổng thống đầu tiên tại Hàn Quốc, sau khi giành chiến
thắng sít sao trong cuộc bầu cử ngày 19/12 vừa qua. Bà là
con gái của cố Tổng thống Park Chung-Hee và được cha đào tạo từ
nhỏ. Sau khi mẹ bà bị ám sát vào năm 1974, bà sát cánh bên cha, đón tiếp
các vị lãnh đạo thế giới cho tới khi cha bà bị ám sát vào năm 1979.
Sau 5 năm rời ghế Thủ tướng và Chủ tịch LDP, ông Shinzo Abe (hàng trước, thứ 3 từ phải sang) lại đăc cử Thủ tướng Nhật Bản chiều 26/12. Ông Abe sinh ra trong một gia đình
có truyền thống làm chính trị, với bố là Bộ trưởng Ngoại giao Abe Shintaro và là
cháu trai của Nobusuke Kishi - một thành viên nội các đã ký tuyên bố
chiến tranh với Mỹ năm 1941 và từng làm Thủ tướng trong gần 2 thập niên
sau đó.
Tân Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình (phải) sẽ lên làm Chủ tịch nước CHND Trung Hoa vào tháng Ba năm tới. Trước đó, ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị năm 2007,
Phó chủ tịch nước vào năm 2008. Cha ông là Ủy viên Bộ chính trị Tập
Trọng Huân, người cũng đã từng giữ cương vị Phó thủ tướng Quốc vụ viện.
Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un "lột xác" sau một năm nắm quyền, hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực đầy khó khăn, chỉ đạo thành công việc phóng tên lửa
tầm xa, đánh lạc hướng và "qua mặt" các cơ quan tình báo Mỹ và các nước
đồng minh trong vụ phóng vệ tinh. Ông kế thừa sự nghiệp chính trị từ ông nội là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cha là cố lãnh đạo Kim Jong-il.
Nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đắc cử trong cuộc
bầu cử vào tháng 7/2011. Bà sinh trưởng trong một gia đình có truyền
thống làm chính trị. Bố là nghị sỹ quốc hội và anh trai
là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - bị lật đổ trong cuộc đảo chính
quân sự năm 2006 và sống lưu vong ở nước ngoài từ năm 2008.
Cố Thủ tướng Benazir Bhutto (giữa) tuyên thệ nhậm chức vào ngày
2/12/1988 và là con gái cả của cựu Thủ tướng Zulfikar Ali Bhutto (phải)
kiêm Tổng thống đầu tiên ở Pakistan. Đồng thời, bà còn là vợ của Tổng
thống Pakistan hiện nay là ông Asif Ali Zardari (trái). Bà là nữ Thủ tướng đầu
tiên của một quốc gia Hồi giáo và lọt vào top 100 chính khách được hâm
mộ nhất thế giới.
Cố Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi đảm nhận trọng trách lớn lao trên từ tháng
1/1966 đến tháng 3/1977. Bà là con gái của vị Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên Jawaharlal Nehru. Đồng thời, bà còn là mẹ của Thủ tướng thứ 6 của Ấn Độ, ông Rajiv Ratna Gandhi.
Bà Gandhi bị ám sát vào ngày 31/10/1984 và con trai bà là Thủ tướng
Rajiv (trái) nhiệm kỳ từ năm 1984 -1989 cũng bị ám sát vào tháng 5/1991.
Bà Aung San Suu Kyi là Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ đối lập
tại Myanmar và là Đại sứ cho Chương trình Phối hợp của Liên Hiệp Quốc về
HIV/AIDS (UNAIDS). Bà từng đoạt giải Nobel hòa bình và
là con gái của Aung San – thủ lĩnh “Phong trào thanh niên Thakin”, được mệnh danh là George Washington của Myanmar.
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina là con gái lớn của Tổng thống đầu tiên của quốc gia này - ông Sheikh
Mujibur Rahman . Bà Hasina trở thành Thủ tướng
lần thứ nhất vào năm 1996 và lần thứ 2 vào ngày 30/12/2008.