Thoát “cửa tử” sau 4 - 8 tuần chữa bệnh cao huyết áp

Google News

(Kiến Thức) - Sau lần bố đẻ thoát "cửa tử" bằng bài thuốc Đông y, quan điểm của chị Lương Thụy Diễm Thúy (TPHCM) giờ đã khác về Đông y hay thuốc Bắc, thuốc Nam...

Thật sự ngạc nhiên!
Chị là Lương Thụy Diễm Thúy chia sẻ, gia đình hai bên và bản thân chị luôn coi trọng vào Tây y chứ không tin tưởng vào Đông y hay thuốc Bắc, thuốc Nam. Sau biến cố bố đẻ bị bệnh cao huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính phải thường xuyên nằm Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TPHCM để thở oxy, làm vật lý trị liệu nhưng kết quả chậm. Nhất là cách đây hơn 2 năm thì bệnh tình trở nặng, bác sĩ cũng lắc đầu và gia đình đưa bố chị về nhà để chuẩn bị lo hậu sự. Khi ấy, mẹ chồng nói chị cho bố đẻ thử uống thuốc Nam, rồi bà giới thiệu lương y Nguyễn Văn Minh (Hội Đông y Gò Vấp, TPHCM) - người mà bà tin tưởng chữa bệnh lâu nay. 
Chị Lương Thụy Diễm Thúy cho biết, khi đó, do bệnh tình và nằm viện lâu ngày nên bố chị bị khó thở, yếu mệt, lơ mơ, run tay chân. Ban đầu thầy từ chối do bệnh quá nặng, nhưng rồi cũng nhận lời chữa. Vì không muốn ông cụ bị đau đớn những ngày cuối đời nên thầy đã đến tận nhà châm cứu và sắc thuốc. Vừa châm cứu và uống thuốc thì ông cụ thấy trong người dễ chịu. Thật kỳ lạ là sau 1 tuần thì ông đã đi lại, ăn uống tốt và không phải thở oxy nữa. Không chỉ khoẻ mạnh trở lại mà ông còn chạy được xe máy. 
Sau thời gian uống thuốc của thầy Minh, ban đầu uống liên tục khoảng 100 thang, sau đó thì duy trì dùng thuốc hằng ngày, bệnh huyết áp của bố chị hoàn toàn ổn định, chỉ đi tập vật lý trị liệu để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 
Lương y Nguyễn Văn Minh, Hội Đông y Gò Vấp, TPHCM đang khám bệnh. 
Tùy bệnh nhân mà bốc thuốc 
Lương y Nguyễn Văn Minh cho hay, bệnh nhân bị huyết áp nếu ăn ngủ bình thường thì không phải uống thêm bài quy tỳ. Riêng trường hợp bố chị Thúy ốm nằm viện lâu ngày, ăn ngủ kém nên phải uống xen kẽ thêm để cải thiện sức khoẻ. Cao huyết áp là bệnh thuộc các tạng can, thận và tỳ bị mất quân bình âm dương gây ra. 
Theo y học cổ truyền, cao huyết áp có 4 thể bệnh chính. Cụ thể đó là Thể âm hư dương xung: Phương pháp chữa là phải tư âm tiềm dương, thanh can tả hỏa, trừ uất, tùy theo chứng trạng cụ thể mà gia giảm bài thuốc cho phù hợp. Thể can thận hư tổn: Nếu can thận âm hư thì phải bồi bổ can thận âm đầy đủ, nếu là can thận dương hư thì nên ôn bổ can thận (tránh dùng những vị thuốc cay nóng quá mức). Thể tâm tỳ hư tổn: Chữa bằng cách kiện tỳ, bổ huyết, dưỡng tâm an thần. Thể đàm thấp: Hay gặp ở những người ăn uống nhiều đồ ăn bổ béo, uống nhiều nước ngọt hoặc bia, rượu.
Đông y chữa cao huyết áp, liều điều trị khoảng 4 - 8 tuần tùy theo từng bệnh nhân. Khi huyết áp ổn định thì dùng liều duy trì thêm một thời gian khoảng vài ba tháng, theo dõi thấy ổn định thì yên tâm. Những bệnh nhân có thể tạng béo thì ngoài việc uống thuốc còn phải kết hợp thêm chế độ ăn uống như tránh dùng thức ăn nhiều dầu mỡ, rượu, bia, nước ngọt, da và tạng phủ động vật, nên ăn nhiều rau xanh và tập thể dục đều đặn, tránh bị stress. 
Lương y Nguyễn Văn Minh lưu ý thêm, trong thời gian uống thuốc không được dùng rượu, bia, các chất cay nóng kích thích, hạn chế ăn mặn, cần giữ cho tinh thần được thư thái, vận động nhẹ nhàng. Thời gian đầu vẫn duy trì uống kèm thuốc Tây hạ áp (uống cách khoảng 2 giờ). Khi uống thuốc Đông y được một thời gian, kiểm tra huyết áp trong 1 tuần liên tục thấy ổn định thì có thể bớt xuống liều lượng nhẹ hơn.
Bài thuốc cổ phương chữa bệnh cao huyết áp có tên Lục vị quy thược gia giảm. Thục địa (cửu chưng cửu sái) 12g, hoài sơn (sao vàng) 12g, sơn thù (bỏ hạt tẩm giấm ăn sao kỹ) 8g, trạch tả (thái mỏng tẩm nước muối loãng sao chín) 8g, đan bì (bỏ lõi thái mỏng sao khô) 8g, phục thần  12g, đương quy (thái mỏng sao vàng hạ thổ) 8g, bạch thược (thái mỏng tẩm giấm ăn sao khô) 8g, hoa hòe (sao thơm) 4g, a giao (sao cám) 3g, mạch môn (bỏ lõi) 8g, ngũ vị tử (tẩm rượu nhạt sao phồng) 4g, hắc táo nhân 8g, ngưu tất (sao chín) 8g.
Bùi Hương

Bình luận(0)