Nằm ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, thị trấn Tĩnh Túc là một địa danh khá đặc biệt của khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.Thị trấn này được hình thành từ hai dãy nhà tập thể xây dựng trong thập kỉ 70 làm nơi ăn ở của công nhân và chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại mỏ thiếc Tĩnh Túc.Đây là mỏ thiếc đã được khai thác từ rất lâu, đến năm 1956 được Liên Xô giúp đỡ xây dựng và trang bị máy móc với qui mô lớn.Những công nhân khai thác mỏ đến từ nhiều nơi cùng với số ít người bản xứ chính là những công dân đầu tiên của thị trấn này.Sự thịnh vượng sầm uất của thị trấn gắn liền cùng lượng công nhân khai thác mỏ. Giữa thập niên 1970, số lượng công nhân lên đến 4.000 người, đánh dấu lúc cực thịnh của thị trấn.Năm 1976, thị trấn Tĩnh Túc chính thức được thành lập. Ban đầu thị trấn trực thuộc thẳng tỉnh Cao Lạng. Đến năm 1981, thị trấn chuyển về trực thuộc huyện Nguyên Bình.Sau nhiều thập niên, do trữ lượng của mỏ thiếc đã xuống thấp nên nhiều người dân thị trấn, đặc biệt là người trẻ đã đi nơi khác làm việc.Điều này khiến thị trấn ngày càng trở nên vắng vẻ theo thời gian.Dù vậy, diện mạo gợi nhớ thời bao cấp với những dãy nhà tập thể hai tầng vẫn không có thay đổi nào đáng kể.Nét độc đáo này khiến thị trấn Tĩnh Túc trở thành địa điểm không thể bỏ qua của dân "phượt".Một số hình ảnh khác về thị trấn Tĩnh Túc.
Nằm ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, thị trấn Tĩnh Túc là một địa danh khá đặc biệt của khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.
Thị trấn này được hình thành từ hai dãy nhà tập thể xây dựng trong thập kỉ 70 làm nơi ăn ở của công nhân và chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại mỏ thiếc Tĩnh Túc.
Đây là mỏ thiếc đã được khai thác từ rất lâu, đến năm 1956 được Liên Xô giúp đỡ xây dựng và trang bị máy móc với qui mô lớn.
Những công nhân khai thác mỏ đến từ nhiều nơi cùng với số ít người bản xứ chính là những công dân đầu tiên của thị trấn này.
Sự thịnh vượng sầm uất của thị trấn gắn liền cùng lượng công nhân khai thác mỏ. Giữa thập niên 1970, số lượng công nhân lên đến 4.000 người, đánh dấu lúc cực thịnh của thị trấn.
Năm 1976, thị trấn Tĩnh Túc chính thức được thành lập. Ban đầu thị trấn trực thuộc thẳng tỉnh Cao Lạng. Đến năm 1981, thị trấn chuyển về trực thuộc huyện Nguyên Bình.
Sau nhiều thập niên, do trữ lượng của mỏ thiếc đã xuống thấp nên nhiều người dân thị trấn, đặc biệt là người trẻ đã đi nơi khác làm việc.
Điều này khiến thị trấn ngày càng trở nên vắng vẻ theo thời gian.
Dù vậy, diện mạo gợi nhớ thời bao cấp với những dãy nhà tập thể hai tầng vẫn không có thay đổi nào đáng kể.
Nét độc đáo này khiến thị trấn Tĩnh Túc trở thành địa điểm không thể bỏ qua của dân "phượt".
Một số hình ảnh khác về thị trấn Tĩnh Túc.