Tuy nhiên, phiên đấu giá này có khả
năng sẽ bị khởi tố vì bị Hiệp hội bảo vệ nghệ thuật Trung Quốc tại Châu
Âu (APACE) hủy bỏ. Họ cho rằng, chiếc ngọc ấn này chính là ngọc ấn bị
liên quân Anh Pháp đánh cắp khi đánh phá Viên Minh Viên.
Trước phiên đấu giá, giá dự đoán của
ngọc ấn là 200.000 Euro (hơn 5 tỉ VND), tuy nhiên giá thỏa thuận sau
cùng lại cao gấp mấy lần và đã được một người mua giấu mặt mua lại.
|
Ngọc ấn thời vua Càn Long, Trung Quốc. Ảnh: Baidu.com. |
Chiếc ngọc ấn này cao 2cm, dài 4,5cm có màu xanh rêu đậm, trên khắc
sáu chữ “Ngự thư phòng kiến tàng bảo”. Ngọc ấn được một gia tộc Pháp
cất giữ từ cuối thế kỉ 19 đến nay.
Hiệp hội bảo vệ nghệ thuật Trung Quốc
tại châu Âu tiết lộ, đây là chiếc ngọc ấn của vua Càn Long bị liên quân
Anh Pháp đánh cắp khi đánh chiếm Viên Minh Viên. Họ đã yêu cầu luật sư
hủy bỏ phiên đấu giá này, bằng không sẽ khởi tố hành vi trộm cắp.
Thời chiến tranh nha phiến lần thứ 2 năm
1860, liên quân Anh Pháp đã đánh phá tàn khốc và lấy đi nhiều bảo vật
quý giá trong khu vườn hoàng gia Trung Quốc Viên Minh Viên ở phía tây
Bắc Kinh. Tác gia Victor Hugo đã từng ví Viên Minh Viên là một “kỳ tích”
và gọi liên quân Anh Pháp là “hai đạo tặc, một tên cướp đi toàn bộ bảo
vật, một tên đốt sạch di tích không một tàn dư”. Phía Trung Quốc cho
rằng, ít nhất có khoảng một triệu rưỡi bảo vật đã bị cướp đi.
Phía Trung Quốc luôn ra sức chống lại những vụ bán đấu giá các bảo
vật trong Viên Minh Viên. Trước đó, tại Anh, họ cũng đã hủy bỏ được một
cuộc đấu giá hai bảo vật trong khu vườn này.