Tối nay, tàu vũ trụ Nga rơi xuống Thái Bình Dương

Google News

Tàu thăm dò sao Hỏa Phobos-Grunt của Nga nhiều khả năng sẽ rơi xuống Thái Bình Dương vào tối hôm nay (theo giờ Việt Nam)

- Tàu thăm dò sao Hỏa Phobos-Grunt của Nga nhiều khả năng sẽ rơi xuống Thái Bình Dương vào tối hôm nay (theo giờ Việt Nam), theo thông báo chính thức của Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga.

Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) thông báo rằng tàu thăm dò Phobos-Grunt sẽ rơi xuống Trái đất trong khoảng thời gian từ 14h36 đến 22h24 (theo giờ Quốc tế) ngày 15/1. Địa điểm rơi của tàu thăm dò này từ 51,4 vĩ độ Bắc đến 51,4 vĩ độ Nam ở khu vực Thái Bình Dương.

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan chiến lược Mỹ, tàu thăm dò Phobos-Grunt của Nga sẽ rơi xuống Trái đất vào khoảng thời gian từ 13h26 đến 23h02 (theo giờ Quốc tế) ngày 15/1. Trong khi đó, Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) lại dự đoán tàu thăm dò của Nga sẽ rơi vào bầu khí quyển sớm hơn 6 giờ so với dự báo của Mỹ.

Ảnh mô hình tàu Phobos-Grunt
Ảnh mô hình tàu Phobos-Grunt

 

Tàu thăm dò sao Hỏa Phobos-Grunt, được phóng lên không gian vào 9/11/2011, với sứ mệnh lấy mẫu vật chất trên mặt trăng Phobos của hành tinh đỏ. Tuy nhiên, tàu thăm dò này đã bị mắc kẹt trên quỹ đạo Trái đất do không thể kích hoạt động cơ sau khi tách khỏi tên lửa đẩy.

Giám đốc của Roscosmos, ông Vladimir Popovkin, trước đó đã cho rằng tàu thăm dò Phobos-Grunt sẽ vỡ thành nhiều mảnh nhỏ khi bay vào bầu khí quyển Trái đất, bao gồm vỏ đựng 7,5 tấn nhiêu liệu độc hại.

Theo thống kê của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA), Nga đã thất bại trong 17 lần phóng tàu thăm dò sao Hỏa từ năm 1960. Lần thất bại trước đây xảy ra vào năm 1996 khi quốc gia này phóng tàu thăm dò Mars-96.

Minh Thiên (Theo Rian)

Bình luận(0)