Nhật Bản muốn đưa người lên không gian bằng thang máy

Google News

Obayashi là công ty đưa ra dự án này với mục đích đưa con người lên độ cao 36.000km - 36 ngàn cây số - so với mặt đất bằng thang máy.

Những tưởng như việc đưa con người lên không gian bằng thang máy chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng nhưng người Nhật đang có một dự án như vậy.

Dự án này hoàn toàn nghiêm túc và nó sử dụng cơ cấu thang máy như bạn thường thấy ở các nhà cao tầng để đưa con người lên thám hiểm không gian thay vì sử dụng tàu vũ trụ hay tàu không gian vào năm 2050.

Dự án này liệu có thành hiện thực?
Dự án này liệu có thành hiện thực?
Obayashi là công ty đưa ra dự án này với mục đích đưa con người lên độ cao 36.000km - 36 ngàn cây số - so với mặt đất bằng thang máy.

Công ty này có ý định sẽ sử dụng ống nano carbon (carbon nanotube) khỏe hơn thép 20 lần làm cáp thang máy không gian này. Theo như mô tả trong dự án của Obayashi thì dây cáp làm từ ống nano carbon này, một đầu được gắn ở mặt đất và đầu còn lại được treo ở độ cao 96.000km, tức bằng 1/4 khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng.
Cấu tạo của ống nano carbon
Cấu tạo của ống nano carbon

Khoảng giữa của dây cáp sẽ là trạm dừng cuối ở khoảng cách 36.000km so với mặt đất. Trên trạm cuối này cũng sẽ có một nhà máy nhỏ giúp biến đổi năng lượng mặt trời thành điện năng và truyền về mặt đất.

Thang máy từ mặt đất đi lên trạm sẽ có khả năng chuyên chở 30 người đi ở tốc độ 200km một giờ. Theo tính toán, để lên trên đó thì sẽ mất 180 giờ, quy đổi ra thì đúng bằng 7 ngày rưỡi.

Trên lý thuyết là vậy nhưng để thực hiện và hoàn thành vào năm 2050 vẫn còn cần rất nhiều sự nghiên cứu và đầu tư. Chính đơn vị phác thảo nên dự án này cũng chưa thể tính toán được giá thành.

(Theo Tinhte, Yomiuri, Gizmodo)

Bình luận(0)