Flappy Bird trở lại, ít lợi hại hơn

Google News

Hà Đông sẽ cho Flappy Bird tái xuất với chức năng multiplayer cùng tính chất bớt gây nghiện hơn vào tháng 8 này.

Trên Twitter cá nhân của phóng viên Kelly Evans báo CNBC, cô đăng dòng status tiết lộ Hà Đông sẽ cho Flappy Bird tái xuất với chức năng multiplayer cùng tính chất bớt gây nghiện hơn.
Trong bài phỏng vấn, Hà Đông cho biết sẽ mang Flappy Bird trở lại vào tháng Tám tới.
Flappy Bird là tựa game được Hà Đông tung ra vào tháng 5/2013, nhưng phải đợi đến tháng 1/2014 mới gây được sóng trên mạng.
Tuy nhiên sau đó, Hà Đông đã gỡ trò chơi khỏi kho ứng dụng Google Play và App Store trong tháng 2/2014 vì cho rằng trò chơi có tính gây nghiện quá cao và anh nhận được nhiều lời phàn nàn qua Internet.
 Flappy Bird từng là trò chơi gây nghiện khủng khiếp cho người chơi.

Trong tháng 3, Hà Đông cho biết anh sẽ đưa Flappy Bird quay trở lại với một số cải tiến, nhưng "không phải trong thời gian gần".
Lúc đó, một khảo sát cho thấy mỗi ngày có khoảng 60 trò chơi nhái Flappy Bird được tung ra trên App Store.
Theo CNBC, hiện giờ Hà Đông vẫn đang phát triển nhiều đầu game, trò chơi tiếp theo được tung ra sẽ có nhân vật nhảy qua các tòa nhà cao tầng.
Từ khi Flappy Bird bị gỡ, công ty .Gears Studio của anh đã cho trình làng tựa game Smashing Kitty trên iOS ngoài các trò có sẵn như Droplet Shuffle, Shuriken Block và Ninjas Assault.

Theo BizLive

Bình luận(0)