Tâm trạng của giới trẻ mỗi khi dịp Tết đến ra sao?

Google News

Tết Nguyên Đán là ngày lễ quan trọng và được mong chờ nhất của người Việt ta. Bởi đây là thời điểm gia đình đoàn viên. Thế nhưng, một số người trẻ lại cảm thấy chán nản, e ngại vì “tự nhiên cái Tết”.

Chạy deadline
Cuối năm thường là mùa cao điểm, không khí hối hả, bận rộn được thể hiện rõ nhất, đặc biệt là với cánh văn phòng. Công việc thì chất thành núi, các phòng ban quay cuồng cùng hàng tá deadline, chạy doanh số cuối năm, hàng loạt báo cáo tổng kết cần gửi sếp,… Vì lẽ đó, khâu chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết lại thành ra làm bạn hao tốn thêm khá nhiều sức lực.
Tam trang cua gioi tre moi khi dip Tet den ra sao?
Hơn nữa, càng gần đến Tết, không ít bạn trẻ càng phải dốc cạn hết “mồ hôi, nước mắt”, đẩy hiệu suất lên cao, tăng ca đến tận 9-10 giờ tối. Nhiều khi tan làm mà trong đầu vẫn còn vướng bận nhiều điều nghĩ suy.
Chi tiêu ngày Tết
Mỗi dịp Tết đến cũng đồng nghĩa với một loạt các khoản phải chi tiêu như mua sắm quà biếu Tết cho hai bên gia đình nội, ngoại; quà gửi cho bố mẹ; quần áo Tết, thậm chí vật dụng trang hoàng nhà cửa, vé xe về quê,… cũng được dịp mà tăng giá. Có lẽ vì thế, nên nhiều người trẻ, đặc biệt những bạn vừa ra trường cảm thấy e ngại, trong lòng không thoải mái. Tiền chẳng có bao nhiêu mà chi thì nhiều, thành ra chán tết.
Tam trang cua gioi tre moi khi dip Tet den ra sao?-Hinh-2
Tuy vậy, bạn cũng không thể ngó lơ trong việc góp chút niềm vui tết với bố mẹ. Theo đó, với những món đồ cần mua, hãy cùng người thân lên danh sách để mua sắm dần, tránh dồn gần sát Tết mới bắt đầu mua. Việc chia nhỏ chi tiêu cũng sẽ tạo cơ hội cho bạn cân nhắc, chọn những đồ cần thiết và với mức giá hợp lý hơn. Có thể bạn sống tối giản, nhưng gia đình bạn thì lại không. Người lớn luôn muốn chu toàn mọi thứ để có một cái tết đủ đầy, sung túc.
Hàng loạt câu hỏi không hồi kết
Tết đến Xuân về, bạn thường phải đối mặt với vạn ngàn câu “hỏi thăm” từ họ hàng , câu nào cũng khó đủ đường, nào là “Lương tháng bao nhiêu?”, “Thưởng tết được bao nhiêu?”,…
Chưa dừng lại ở đó, dưới áp lực cơm áo gạo tiền, nhiều bạn trẻ ngày nay còn có xu hướng kết hôn muộn. Điều này dẫn đến thêm một loạt các câu hỏi khó trả lời khác như: “Có người yêu chưa?”, “Sao không thấy dẫn ai về nhà?”, “Bao giờ lấy chồng/vợ?”,…
Tam trang cua gioi tre moi khi dip Tet den ra sao?-Hinh-3
Chính vì thế, hãy luôn giữ thế chủ động của mình bằng cách nhanh miệng hỏi thăm sức khoẻ bà con họ hàng, hàng xóm trước tiên. Bạn cũng có thể chọn cách trả lời thật khéo léo, hài hước, biến những câu hỏi bạn cảm thấy nặng nề trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Cuộc chiến” dọn dẹp
Đã đi làm bận rộn nhưng bạn vẫn là “nhân lực” chính trong gia đình khi cần dọn dẹp cuối năm, nào là bàn ghế gỗ chạm trổ phức tạp không thể lau qua loa, bếp dính dầu mỡ cọ vài lần vẫn thấy nhờn,… Ngần ấy cái sự dọn dẹp thôi cũng khiến bạn trẻ phát “sốt” ngay từ trong tiềm thức khi nhắc đến Tết!
Tam trang cua gioi tre moi khi dip Tet den ra sao?-Hinh-4
Cũng như công việc, giải pháp ngăn chặn nỗi sợ này không gì khác ngoài sống ngăn nắp suốt 365 ngày hoặc lên kế hoạch để dọn dẹp phòng khách - bếp - ngủ theo thứ tự quan trọng, để dọn nhà Tết không còn là nỗi ác mộng. Bên cạnh đó, nếu bạn quá bận rộn với công việc mà sát Tết rồi nhà vẫn chưa dọn xong, bạn cũng có thể thẳng thắn trình bày với gia đình, chủ động chia việc cho từng thành viên, mỗi người giúp nhau một tay để cùng quét dọn nhà cửa. Như vậy thời gian dọn dẹp sẽ được rút ngắn, gia đình càng có thêm thời gian để gắn kết với nhau.
Áp lực đồng trang lứa
Những ngày cận Tết luôn là thời điểm mỗi người nhìn lại một năm vừa qua bản thân đã làm được những gì và còn mục tiêu nào đang dang dở. Đồng thời, đây còn là lúc nhiều bạn trẻ phải đối mặt với “áp lực đồng trang lứa" khi nhận thấy bạn bè xung quanh đều thành công, có trong tay nhiều thứ, trong khi mình thì vẫn “dậm chân" một chỗ, lo lắng về mức thu nhập “khiêm tốn” hiện tại. Và, điều này vô hình chung hình thành nên cảm giác “sợ” hay ngại về nhà ăn Tết.
Thế nhưng, bạn biết không, mỗi chúng ta đều có một lộ trình riêng, môt con đường đi đến thành công của riêng mình. Vậy nên, thay vì cứ mãi chìm sâu vào những nỗi lo không hồi kết, hay rầu rĩ so sánh bản thân mình với người này người kia, bạn hãy tiếp tục tận hưởng cuộc sống của mình theo cách mà bạn cảm thấy trọn vẹn và hạnh phúc nhất.
Thiên Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)