Thủ tướng yêu cầu giải trình việc thi công cao tốc làm hỏng đường dân sinh

Google News

Nhắc lại chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc thi công đường cao tốc Bắc - Nam khiến gần 100km đường dân sinh hư hỏng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thanh Hóa giải trình việc này.

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra chiều 11/11, trong buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Nhắc lại thông tin tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng GTVT về việc thi công đường cao tốc Bắc - Nam gây hư hỏng gần 100km đường dân sinh và ảnh hưởng đến gần 1.000 hộ dân, Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa giải trình nội dung này.
Thu tuong yeu cau giai trinh viec thi cong cao toc lam hong duong dan sinhThủ tướng đề nghị làm rõ thông tin đường dân sinh hỏng do thi công cao tốc (Ảnh: Thanh Tùng).
"Nếu đại biểu phản ánh đúng, Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm. Còn nếu không đúng, Thanh Hóa cần có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ trách nhiệm", Thủ tướng nhấn mạnh.
Báo cáo Thủ tướng về những vấn đề liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm nói ông rất buồn khi nghe đại biểu Quốc hội phản ánh việc thi công cao tốc làm hỏng đường dân sinh.
Ông Liêm cho biết khi thi công các đường gom dân sinh đều lấy ý kiến của nhân dân. Quá trình thi công dự án không tránh được ảnh hưởng, tuy nhiên, thời gian qua, không có người dân nào phản đối cách làm.
Đối với thông tin về 100km đường dân sinh hư hỏng, ông Liêm cho biết, nếu xảy ra hư hỏng, sửa ngay khi thi công. Hiện nhóm đường dân sinh cấp thôn, xã, huyện đã hoàn thành sửa chữa. Riêng tuyến đường tỉnh lộ, trong 31 tuyến đường tỉnh bị ảnh hưởng đã có 19 tuyến sửa xong, số còn lại đang khảo sát và tiến hành sửa.
UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ có báo cáo cụ thể gửi các cơ quan liên quan để thông tin tới đại biểu quốc hội về vấn đề này, theo lời ông Liêm.
Thu tuong yeu cau giai trinh viec thi cong cao toc lam hong duong dan sinh-Hinh-2Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo tại buổi họp (Ảnh: Thanh Tùng).
Về vấn đề nhiều hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam, ông Liêm cho biết hàng ngàn hộ dân ảnh hưởng đã được di dời ra vị trí khác, đến nơi tái định cư. "Đến giờ phút này không có người dân nào khiếu nại, những gì tốt nhất cho dân thì cũng đã làm", ông nói.
Chia sẻ thêm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý việc bố trí tái định cư cho người dân và nói đây là trách nhiệm của tỉnh, Chính phủ và các bộ, ngành sẽ cùng chia sẻ, tất cả vì nhân dân.
Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tỉnh Thanh Hóa xác nhận, đánh giá vấn đề này để có báo cáo chính thức.
Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu khai thác tối đa các nút giao để mở rộng không gian phát triển và tạo cảnh quan đẹp.
Trước đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 7/11, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Vũ Xuân Hùng cho rằng quá trình thi công các dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam khiến một số tuyến đê bị băm nát, sụt lún, nhà cửa rạn nứt, đường giao thông nội đồng bị chia cắt, người dân đi làm ruộng phải băng cắt qua đường giao thông vì hầm chui dân sinh cách xa.
Thu tuong yeu cau giai trinh viec thi cong cao toc lam hong duong dan sinh-Hinh-3Cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Ảnh: Thanh Tùng).
Ông Hùng dẫn phản ánh cứ trung bình làm 1km cao tốc thì 2-3km đường dân sinh hư hỏng, hàng chục ha đất sản xuất bị ảnh hưởng…
Nêu ví dụ dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, Mai Sơn - Quốc lộ 45 đoạn qua Thanh Hóa, đại biểu cho biết dự án này dài 49,2km nhưng sau 3 năm thi công đã làm hư hỏng 92,7km đường dân sinh, ảnh hưởng đến người dân rất lớn. Địa phương đã phản ánh và đề nghị nhưng các nhà thầu không xử lý được.
Theo Thanh Tùng/Dân trí

>> xem thêm

Bình luận(0)