Bị suy dinh dưỡng vì bố mẹ cho uống quá nhiều sirô

Google News

Không bao giờ cho uống thuốc ho mà mục đích là chỉ để cho trẻ ngủ.

- Do ba mẹ bận làm nên giao việc chăm sóc cháu Hứa Ngọc Hà (3 tuổi, quận Bình Tân, TPHCM) cho người giúp việc.Cứ hơi ho hay khó ngủ thì cháu đều được cho uống... sirô vì dễ ngủ và hết ho.
 
Mấy tháng trời, cháu Hà không tăng ký mà lại biếng ăn, bứt rứt, mệt... Bố mẹ đưa đi khám mới biết cháu bị viêm hô hấp và suy dinh dưỡng.

 
Lời bàn:
Không bao giờ cho trẻ dưới 4 tuổi dùng thuốc ho, trừ khi có chỉ định của bác sĩ nhi khoa. Không bao giờ cho một đứa trẻ dùng thuốc ho của người lớn hoặc bất kỳ thuốc nào có chứa aspirin.
 
Không được cho trẻ dùng thuốc theo toa bác sĩ và thuốc tự mua ở nhà thuốc cùng lúc, hoặc là nhiều loại thuốc ho mua ở nhà thuốc trừ khi bác sĩ nhi khoa nói là không vấn đề gì.
 
Nếu trẻ không nhanh chóng đỡ bệnh, hãy đưa đến khám bác sĩ nhi khoa và không bao giờ cho uống thuốc ho mà mục đích là chỉ để cho trẻ ngủ.
 
BSCK II Huỳnh Trọng Dân (Khoa Dịch vụ 3, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM)
 
[links()]

Bình luận(0)